Hà Tĩnh: Trao học bổng cho 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn

GD&TĐ - Chiều 14/12, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Hội Khuyến học Hà Tĩnh tổ chức trao học bổng Quỹ Khuyến học, Khuyến tài (KHKT) Nguyễn Du cho 300 học sinh.

Hà Tĩnh: Trao học bổng cho 300 học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; ông Nguyễn Đức Thụy, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Giám đốc Quỹ KHKT Nguyễn Du cùng đại diện các Sở, ban ngành đã tới dự.

300 học sinh nhận học bổng đợt này là những em có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực vượt lên hoàn cảnh để giành kết quả học tập tốt. Trong đó có: 100 em bậc Tiểu học; 100 em THCS với tổng số tiền 150 triệu đồng; 100 em học sinh THPT với số tiền 70 triệu đồng.

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài ra, tại buổi lễ BTC đã trao học bổng cho 49 em là các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học năm 2, năm 3, năm 4 tại các trường đại học, cao đẳng; 40 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền trao đợt này là 380 triệu đồng.

Trước đó, Quỹ KHKT Nguyễn Du đã tổ chức trao thưởng cho 92 học sinh giỏi Quốc gia; hơn 1.300 học sinh giỏi Tỉnh; 114 học sinh đậu Đại học từ 28 điểm trở lên trong năm 2021.

Ông Đoàn Đình Anh, Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh phát biểu.
Ông Đoàn Đình Anh, Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh phát biểu.

Phát biểu khai mạc Lễ trao học bổng, ông Đoàn Đình Anh –Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh chia sẻ: “Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng UBND tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Năm 2021, tổng số tiền Quỹ KHKT Nguyễn Du đã trao cho các đối tượng là hơn 1 tỷ đồng. Số tiền đó có ý nghĩa hết sức to lớn động viên các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong học tập. Chúng tôi rất cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ngành, nhà tài trợ trong công tác xây dựng xã hội học tập”. 

Năm 2021, Quỹ KHKT Nguyễn Du đã trao thưởng hơn 1 tỷ đồng cho giáo viên, học sinh, sinh viên khó khăn vươn lên trong dạy và học.
Năm 2021, Quỹ KHKT Nguyễn Du đã trao thưởng hơn 1 tỷ đồng cho giáo viên, học sinh, sinh viên khó khăn vươn lên trong dạy và học.

Năm 2021, ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã giành được nhiều thành tích nổi bật như: số học sinh giỏi Quốc gia cao nhất từ trước đến nay với 92 em và 1.340 em đạt HSG cấp tỉnh; có 607 học sinh THPT đạt từ 27 điểm trở lên ở tổ hợp các môn xét điểm Đại học, trong đó có 1 thí sinh đạt điểm tuyệt đối (30 điểm). Đây cũng là thí sinh có điểm tuyệt đối khối B duy nhất trong toàn quốc…

Ngoài học sinh có điều kiện tốt thì nhiều em có hoàn cảnh khó khăn cũng tự vượt lên giành kết quả nổi bật trong năm học vừa qua. Từ thực tiễn này, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã thành lập Quỹ hỗ trợ các em đạt điểm cao có hoàn cảnh khó khăn vào Đại học. Tuy mới ra đời nhưng đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều tổ chức, cá nhân. Hiện, Quỹ đã hỗ trợ cho 124 em mỗi tháng từ 1-2,5 triệu đồng trong suốt thời gian học đại học.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện Quỹ KHKT Nguyễn Du trao học bổng cho sinh viên và...
Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện Quỹ KHKT Nguyễn Du trao học bổng cho sinh viên và...
... học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
... học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Quỹ KHKT Nguyễn Du được UBND Hà Tĩnh thành lập trên cơ sở tài trợ chính từ các nhà hảo tâm. Đến nay, sau 6 năm hoạt động Quỹ đã trao tặng hơn 4,6 tỷ đồng cho 6.752 lượt học sinh, sinh viên, giáo viên trong toàn tỉnh.
Hàng năm, Quỹ sẽ tổ chức trao thưởng vào 2 đợt gồm: đợt 1 vào cuối năm học  cho học sinh, sinh viên, giáo viên có thành tích xuất sắc và đợt 2 vào tháng 12 cho những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên giành kết quả tốt trong dạy và học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".