Hà Tĩnh tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT 2023 tại Hà Tĩnh được tổ chức trong ngày 12/4 và 13/4, mỗi trường THPT là một điểm thi.

Dự kiến kỳ thi thử tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức trong ngày 12/4 và 13/4 (ảnh tư liệu).
Dự kiến kỳ thi thử tốt nghiệp THPT sẽ được tổ chức trong ngày 12/4 và 13/4 (ảnh tư liệu).

Sáng 12/4, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức kỳ thi thử Tốt nghiệp THPT năm 2023 cho gần 17.000 học sinh lớp 12. Đây là kỳ thi thử được tổ chức với hình thức trực tiếp duy nhất trong năm học do Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tổ chức.

Kỳ thi thử Tốt nghiệp THPT là cơ hội để học sinh 12 chuẩn bị tâm lý và rèn luyện các kỹ năng trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Kỳ thi thử Tốt nghiệp THPT là cơ hội để học sinh 12 chuẩn bị tâm lý và rèn luyện các kỹ năng trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

Theo đó, các thí sinh sẽ làm 4 bài thi: gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (tiếng Pháp đối với lớp 12 chuyên Pháp - Trường THPT chuyên Hà Tĩnh) và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (gồm các môn: Lý, Hóa, Sinh) và khoa học xã hội (gồm các môn: Sử, Địa, Giáo dục công dân).

Đối với thí sinh hệ giáo dục thường xuyên cấp THPT, đăng kí thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi (do thí sinh tự chọn) trong số 2 bài thi tổ hợp.

Trong sáng nay, các thí sinh đã bước vào thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận với thời gian 120 phút. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh làm bài thi Toán theo hình thức trắc nghiệm, thời gian 90 phút.

Ngày 13/4, thí sinh tiếp tục làm các bài thi tổ hợp và ngoại ngữ với hình thức trắc nghiệm. Trong đó, buổi sáng, các em làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc tổ hợp khoa học xã hội, thời gian 150 phút; buổi chiều làm bài thi Ngoại ngữ, thời gian 60 phút.

Được biết, kỳ thi thử Tốt nghiệp THPT 2023, Hà Tĩnh có hơn 3.700 thí sinh đăng ký tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên và hơn 13.000 thí sinh đăng ký tổ hợp bài thi khoa học xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ