Hà Tĩnh tiếp nhận 1,5 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

GD&TĐ - Hà Tĩnh tiếp nhận 1,5 tỷ đồng từ T&T Group, SHS và SHB để xây nhà cho hộ dân bị thiệt hại và sửa chữa cơ sở giáo dục sau thiên tai.

Hà Tĩnh tiếp nhận 1,5 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
Hà Tĩnh tiếp nhận 1,5 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng 19/12, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn T&T Group phối hợp với Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn (SHS) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã trao kinh phí hỗ trợ địa phương khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

img-2616.jpg
Ông Nghiêm Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Công đoàn SHB phát biểu tại buổi lễ.

Tổng giá trị hỗ trợ là 1,5 tỷ đồng, nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất. Trong đó, 1,2 tỷ đồng được sử dụng để xây dựng 17 căn nhà mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng tại các xã Nghi Xuân, Thạch Khê và Tiên Điền; 300 triệu đồng còn lại dành cho việc sửa chữa điểm trường THPT Nghi Xuân, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học sau thiên tai.

img-2612.jpg
Đại diện UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận quà tài trợ.

Đại diện các đơn vị tài trợ, ông Nghiêm Thanh Tùng – Phó Chủ tịch Công đoàn SHB cho biết, chương trình hỗ trợ thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mong muốn sẻ chia khó khăn và đồng hành cùng người dân Hà Tĩnh vượt qua giai đoạn khó khăn sau thiên tai. Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực tại địa phương.

img-2618.jpg
Bà Phạm Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh cảm ơn sự chung tay hỗ trợ công tác an sinh xã hội của các doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các doanh nghiệp; đồng thời khẳng định nguồn kinh phí sẽ được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, góp phần giúp người dân sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Siết quản lý bằng quốc tế, bảo vệ người học

GD&TĐ - Một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động liên kết, đào tạo và cấp văn bằng có yếu tố nước ngoài.

Sinh viên Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Ảnh: NTCC

Vá 'lỗ hổng' bằng quốc tế

GD&TĐ - Thực tế một số “bằng tốt nghiệp quốc tế” không được công nhận tại Việt Nam đang đặt ra vấn đề: Cần siết chặt trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và minh bạch thông tin...