Hà Tĩnh: Thi thể trôi dạt trên sông Lam là một nữ giáo viên

Hà Tĩnh: Thi thể trôi dạt trên sông Lam là một nữ giáo viên

Thông tin trên vừa được ông Lê Văn Minh, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh xác nhận với Báo GD&TĐ.

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định là chị Phạm Thị Kim H. (42 tuổi), trú tại xóm Hồ Sen, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, chị H. là giáo viên Trường tiểu học xã Sơn Tây.

Một nguồn tin cho hay, vào khoảng hơn 13 giờ, chiều ngày 5/2, Cô H. đón xe buýt tuyến Hương Sơn- TP. Vinh (Nghệ An). Sau khi lên xe chị H. phát hiện tài xế là người quen, khi đến thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh thì chị H. đã xin xuống xe rồi đón chiếc xe khác đi ra cầu Bến Thủy.

Khoảng hơn 17h cùng ngày, chị H. có gọi điện cho người thân thông báo mình đang ở cầu Bến Thủy, sau đó thì mất liên lạc.

Đến khoảng 9h, sáng ngày 6/2, trong lúc đi đánh bắt cá trên sông Lam, nhiều ngư dân bất ngờ khi thì phát hiện thi thể của nạn nhân nằm bên bờ, đoạn qua địa phận TDP12, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Sự việc được trình báo lên chính quyền địa phương ngay sau đó.

Được biết, gia đình chị H. có 2 con. Con trai đầu đang học Đại học, con gái sau đang học lớp 9 của một trường THCS trên địa bàn.

Thi thể của chị H. đã được chính quyền địa phương bàn giao cho gia đình về lo mai táng theo phong tục địa phương vào chiều ngày 6/2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ