Hà Tĩnh: Thêm chuyên án ma túy kèm hàng nóng được triệt phá

GD&TĐ - Sáng 8/10, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, đơn vị này vừa đấu tranh thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 1 đối tượng mang theo hàng nóng.

Số lượng ma túy bị bắt giữ.
Số lượng ma túy bị bắt giữ.

Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh với các đối tượng tội phạm, đặc biệt là tội phạm buôn bán ma túy qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Lực lượng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án 489L.

Sau một thời gian theo dõi, vào lúc 20h45 ngày 7/10, tại km 58, quốc lộ 8A, thuộc địa phận thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp với Đoàn đặc nhiệm PCMT và TP miền Bắc, Cục PCMT và TP Bộ đội Biên phòng và Bộ đội biên phòng Nghệ An, bắt quả tang 1 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy bằng xe máy.

Danh tính đối tượng bị bắt giữ  là Hoàng Ngọc Tân (SN1991), trú tại thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn. Tang vật thu giữ 6 bánh heroin được giấu trong cốp xe máy do y điều kiển, 1 khẩu súng và 5 viên đạn và 1 xe máy.

Đối tượng bị bắt giữ
 Đối tượng bị bắt giữ

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ khu vực biên giới vào nội địa để tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng phối hợp tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hàng nóng
 Hàng nóng

Trước đó ngày ngày 4/10, cũng tại địa bàn huyện Hương Sơn, lực lượng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với Hải quan Hà Tĩnh phá thành công chuyên án 487L bắt 6 đối tượng người Lào vận chuyển 30 bánh hêrôin, 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 6000 viên hồng phiến, 2 khẩu súng ngắn, 50 viên đạn và 1 ô tô.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ