Tại xã Đan Hải, nước biển đã áp sát đê Hội Thống chỉ còn cách 10–15m, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của người dân.

Chính quyền xã cùng lực lượng chức năng đã huy động 600 người để tổ chức di dời khẩn cấp 655 hộ với 1.593 nhân khẩu. Lệnh sơ tán bắt đầu từ 14h cùng ngày và sẽ cưỡng chế nếu người dân không tự di chuyển trước 17h.
Các điểm tập trung như trường học được bố trí để đón dân, cùng với lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm sẵn sàng hỗ trợ.


Lực lượng biên phòng, quân sự đang gấp rút gia cố đê biển bằng hàng trăm mét khối đá và hàng chục nghìn bao cát để giảm nguy cơ vỡ đê.
Tại xã Thiên Cầm, hơn 4.300 người cũng đang được sơ tán, với sự tham gia hỗ trợ của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ. Xã đã bố trí 4 điểm trường làm nơi trú bão cho người dân, yêu cầu hoàn thành sơ tán trước 17h ngày 24/8.

Ở xã Phúc Trạch, chính quyền đã di dời 21 hộ dân tộc Chứt ở bản Rào Tre cùng 100 hộ khác do nguy cơ mưa lớn gây sạt lở đất sau bão. Các hộ dân được đưa đến nhà văn hóa, trường học, nơi cao ráo và an toàn. Xã cũng chuẩn bị phương án ứng phó tại hơn 20 điểm có nguy cơ bị cô lập, với đầy đủ lực lượng và vật tư thiết yếu.




Trước tình hình bão số 5 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại huyện Nghi Xuân cũ.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống bão, yêu cầu các lực lượng hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn và toàn hệ thống chính trị không được chủ quan.
Hiện người dân tại các địa phương ven biển đang khẩn trương chằng chống nhà cửa, kê cao tài sản, chặt cây, neo thuyền... để giảm thiểu thiệt hại trước khi bão đổ bộ.