Hà Tĩnh: Phát hiện nhóm hiện vật gốm sứ cổ thời Lê

GD&TĐ -  Sáng 31/3, ông Lê Bá Hạnh - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh - cho biết: Anh Hồ Huy Muôn (ngụ taị xóm Cứu Quốc, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) trong quá trình đào đất làm đường ống nước tưới tiêu trồng rau sạch trên cánh dồng cửa Đền (xã Thuần Thiện) vừa phát hiện nhiều hiện vật gốm sứ cổ, được các nhà khảo cổ học Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh bước đầu xác định có niên đại thời Lê.

Cận cảnh chiếc bát cổ thời Lê (thế kỷ XV)
Cận cảnh chiếc bát cổ thời Lê (thế kỷ XV)

Nhóm hiện vật trên bao gồm 12 chiếc đĩa, và 1 chiếc bát. Đĩa có kích thước lớn nhất cao 7-8cm, đường kính miệng 20cm, hai chiếc đĩa phủ lớp men màu da lươn, ở giữa lòng đĩa được tạo dáng hoa văn 5 dấu chấm tròn, đặc biệt có một chiếc đĩa phủ men màu ngọc xanh, ở trong lòng đĩa tạo dáng hoa văn khắc chìm hình hoa sen, phía ngoài hình lá sen cách điệu.

Hai chiếc đĩa phủ men màu ngà trắng đục, lòng đĩa trang trí hoa văn hình mây khắc chìm. Đây là đặc trưng của loại hình gốm sứ cổ với kỹ thuật chế tác, hoa văn và các lớp men trang trí đồ gốm sứ cổ có niên đại cuối thời Trần, đầu thời Lê (thế kỷ 14-15)…

Còn lại một chiếc bát gốm thời Lê màu trắng ngà, men rạn…

Được biết, trước đó, một số người dân địa phương nơi đây cũng đã phát hiện rất nhiều hiện vật có cùng niên đại tương đồng. Hiện nay Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đang tổ chức thám sát thăm dò khai quật khảo cổ học một số địa điểm có liên quan đến sự phân bố các cổ vật mà người dân đã phát hiện nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?