Hà Tĩnh: Nữ sinh nén nỗi đau mất bố quyết tâm thi đậu đại học

GD&TĐ - Tại trường THPT Nghèn có một thí sinh rất đặc biệt khi chiều nay (6/7) em đến trường đăng ký thi với vành khăn tang trắng. Đó trường hợp thí sinh Phạm Thị Phương Thảo, bố em vừa qua đời vào ngày 4/7.

Hà Tĩnh: Nữ sinh nén nỗi đau mất bố quyết tâm thi đậu đại học

Bố đột ngột qua đời khi em Phạm Thị Phương Thảo (lớp 12A1, trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) chuẩn bị bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Cú sốc bất ngờ khiến Thảo đã từng có ý định bỏ thi. Nhưng nhờ sự động viên của người thân, thầy cô giáo, Phương Thảo đã có mặt tại HĐT trường THPT Nghèn để làm thủ tục dự thi.

Em Phạm Thị Phương Thảo (lớp 12A1, trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc)
Em Phạm Thị Phương Thảo (lớp 12A1, trường THPT Nghèn, huyện Can Lộc)

Theo người nhà em cho biết, vào 11h ngày 4/7, bố Thảo bất ngờ bị tai nạn và tử vong. Vì không muốn chuyện buồn ảnh hưởng đến việc thi cử, người thân thay nhau động viên Thảo cố gắng ôn thi thật tốt để báo hiếu bố.

Trong chiều 6/7, giáo viên chủ nhiệm đã đến tận nhà đón em và mẹ đến trường làm thủ tục dự thi.

Thảo chia sẻ: “Bố em cũng là giáo viên, từ nhỏ bố luôn quan tâm và sát cánh cùng em trên con đường học tập. Hôm qua đến giờ em đều nhủ lòng bản thân phải mạnh mẽ, để mẹ và mọi người yên lòng. Hôm qua, lo công việc cho bố xong em ngồi vào bàn ôn thi”.

Gia đình và thầy cô giáo, bạn bè đã động viên Thảo vượt qua nỗi đau mất bố để bước vào kỳ thi
Gia đình và thầy cô giáo, bạn bè đã động viên Thảo vượt qua nỗi đau mất bố để bước vào kỳ thi

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021, Thảo đăng ký dự thi khối A vào Đại học Ngoại thương và nguyện vọng 2 vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

“Trước khi mất, bố muốn em thi vào trường Sư phạm để làm cô giáo, em sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện của bố để không làm bố thất vọng”, Thảo tự hứa.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tặng quà động viên Thảo trước kỳ thi
Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tặng quà động viên Thảo trước kỳ thi

Được biết, Thảo chị cả trong gia đình có 2 chị em. Suốt 12 năm đi học, em là học sinh giỏi toàn diện. Đặc biệt, 3 năm THPT Thảo là thành viên của đội tuyển thi học sinh giỏi môn Toán của trường THPT Nghèn.

Ngay sau khi biết tin buồn của gia đình Thảo, Ban giám hiệu nhà trường đã đến nhà động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất về tâm lý để em bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Chiều 6/7, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên Thảo vượt qua nỗi đau để đạt được kết quả cao trong kỳ thi. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ