Hà Tĩnh: Khởi tố vụ nâng khống gói thiết bị y tế từ 2 tỷ lên 12 tỷ đồng

GD&TĐ - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam giám đốc Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh về tội "Trốn thuế", liên quan đến vụ việc nâng khống thiết bị y tế từ 2 tỉ lên đến 12 tỉ đồng.

Lực lượng Công an khám xét trụ sở công ty tối ngày 18/9.
Lực lượng Công an khám xét trụ sở công ty tối ngày 18/9.

Báo GD&TĐ xác minh, tối ngày 18/9 liên quan đến vụ nâng khống gói thiết bị máy sấy, máy giặt cho các bệnh viện tuyến huyện tại Hà Tĩnh có giá từ 2 tỷ đồng lên 12 tỷ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án và bắt tạm giam bà Mai Thị Hoa (SN 1974), Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh.

Bộ máy sấy, máy giặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân.
Bộ máy sấy, máy giặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân.

Như Báo GD&TĐ đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành điều tra việc Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh có dấu hiệu nâng khống gói thiết bị y tế từ 2,094 tỉ đồng lên 12 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định trưng cầu giám định việc chấp hành pháp luật về thuế, nhằm xác định Công ty cổ phần đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh có trốn thuế không? số tiền trốn thuế là bao nhiêu?

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc tại Hội nghị sơ kết triển khai Chương trình tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật. Ảnh: Thùy Linh.

Nâng chuẩn đào tạo cử nhân luật

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT nhấn mạnh yêu cầu nâng chuẩn đào tạo ngành Luật, đồng thời các trường phải tăng cường thực hành và chuẩn hóa đội ngũ.