Hà Tĩnh hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe

GD&TĐ - Ngày 30/6, Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức “Mít tinh Hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân năm 2023".

PGS.TS. Lương Mai Anh, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế và Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Chủ tịch Qũy Unilever Việt Nam, Giám đốc Truyền thông đối ngoại và Phát triển bền vững tại Lễ ký kết.
PGS.TS. Lương Mai Anh, Cục trưởng Cục Quản lý Môi trường y tế và Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Chủ tịch Qũy Unilever Việt Nam, Giám đốc Truyền thông đối ngoại và Phát triển bền vững tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại buổi mít tinh, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của công tác vệ sinh trong phòng, chống dịch bệnh, từ năm 2012, Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29, triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Sau 10 năm triển khai, Phong trào đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền; sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương tới địa phương, nên đã tạo hiệu ứng tích cực và duy trì bền vững.

Nhờ đó, công tác nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh lao động, vệ sinh trong cơ sở y tế, vệ sinh tại các cơ sở giáo dục đã từng bước được cải thiện”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại buổi mít tinh.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại buổi mít tinh.

Hiệu quả của Phong trào trong việc thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và cải thiện các điều kiện vệ sinh, nước sạch cho người dân trong cộng đồng đã góp phần giảm đáng kể các bệnh truyền nhiễm như tả, lỵ, thương hàn, tiêu chảy, tay chân miệng, sốt xuất huyết, viêm não, cúm…

Dịch cúm A (H5N1) cũng đã được kiểm soát tốt trong 10 năm gần đây và Việt Nam được ghi nhận là một trong những quốc gia thành công nhất trong khống chế cúm A (H5N1).

Bệnh tả 10 năm gần đây không ghi nhận trường hợp mắc.

Tính đến năm 2022, bệnh tiêu chảy đã giảm 5 lần; bệnh lỵ trực trùng giảm 17 lần; bệnh thương hàn giảm 2 lần; viêm não giảm 4 lần; bệnh tay chân miệng giảm 2 lần so với năm 2012.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, trong đại dịch COVID-19 vừa qua, công tác vệ sinh cá nhân, VSMT được khẳng định là một trong những giải pháp then chốt góp phần kiểm soát nhanh chóng bệnh dịch.

Những thành quả của công tác Y tế dự phòng và Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân, ngoài việc trực tiếp làm giảm tỷ lệ mắc bệnh, tử vong, di chứng cho người bệnh, còn góp phần gián tiếp làm giảm số trường hợp nhập viện, giảm chi phí điều trị và chăm sóc y tế, giảm thời gian và công sức của người thân chăm sóc người bệnh, nhờ đó tạo ra những tác động tích cực không những với cá nhân mà cho cả cộng đồng.

Thứ trưởng cũng đề nghị các Bộ, ngành, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động xây dựng kế hoạch Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe Nhân dân giai đoạn đến năm 2030.

Bên cạnh đó là kế hoạch hằng năm, lồng ghép các nội dung hoạt động của Phong trào vào các kế hoạch, chương trình, dự án nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, các ban ngành, đoàn thể và các em học sinh tham gia thực hiện các chiến dịch vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, sử dụng nước sạch phòng chống dịch bệnh; tích cực phối hợp với ngành y tế trong việc thực hiện các chiến dịch diệt bọ gậy, lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết.

Ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu hưởng ứng tại buổi mít tinh.
Ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu hưởng ứng tại buổi mít tinh.

Tại buổi mít tinh, ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tại Hà Tĩnh, cấp ủy và chính quyền địa phương đã xác định việc tổ chức triển khai thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ Nhân dân là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, mỗi đơn vị, mỗi người dân.

Phong trào đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của mọi người dân, nhất là trên địa bàn xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố.

Sau 10 năm thực hiện, Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ Nhân dân đã thể hiện rõ vai trò sứ mệnh của mình, giúp người dân có cái nhìn khác và tích cực hơn về vệ sinh cá nhân, vệ sinh vệ sinh môi trường trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Từ đó, người dân thay đổi được thái độ và hành vi trong thực hành vệ sinh; góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi mít tinh đã diễn ra Lễ Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) và Unilever Việt Nam - Chương trình Vì một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững giai đoạn 2023 - 2028 với nhiều nhiệm vụ trọng tâm.

Sau lễ mít tinh, đoàn xe đã diễu hành trên các tuyến đường của TP Hà Tĩnh tuyên truyền người dân vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh, hưởng ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ