Hà Tĩnh: Hơn 4.000 người cách ly tại nhà do có lịch sử đi về từ Đà Nẵng

Khoảng 1 tuần trước khi được phát hiện mắc Covid-19, nữ bệnh nhân 435 quê Nghệ An có về nhà bạn trai tại Hà Tĩnh 2 ngày và có tiếp xúc với nhiều người.

Theo thông tin từ CDC Hà Tĩnh, "Bệnh nhân 435", nữ, 29 tuổi, tạm trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng quê ở xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Cô là nhân viên Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 27/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, từ ngày 16-17/7 nữ bệnh nhân về quê bạn trai tại thị xã Hồng Lĩnh và huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tiếp xúc gần với 3 người và cùng ăn uống với rất nhiều người khác.

Sau khi quay lại Đà Nẵng, bệnh nhân đi làm bình thường tại Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Đà Nẵng.

Khoảng 20h ngày 26/7, trong lúc đang làm việc, cô có biểu hiện sốt và khám sàng lọc tại Khoa Cấp cứu, rồi chuyển đến khu cách ly tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 27/7, cô được xét nghiệm dịch hầu họng và cho kết quả nhiễm Covid-19, là bệnh nhân số 435. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến điều trị và cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Theo tiến sĩ Nguyễn Lương Tâm, Giám đốc trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh, hiện, đã xác định có 13 trường hợp F1 tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 435. Các trường hợp F2, CDC Hà Tĩnh đang tiếp tục sàng lọc, rà soát.

Tiến sĩ Nguyễn Lương Tâm cũng cho biết thêm, Hà Tĩnh đang khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Qua  điều tra dịch tễ, khám sàng lọc hiện tỉnh này có hơn 4.000 người phải cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày. Những người này đều có lịch sử di chuyển đi từ Đà Nẵng trở về.

"CDC Hà Tĩnh tiếp tục tập trung lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc các trường hợp đang cách ly tại 3 khu cách ly tập trung của tỉnh gồm: khu ký túc xá Trường Đại học Hà Tĩnh, khu ký túc xá Mitraco, khu cách ly Cổng B - Cửa khẩu quốc tế Cầu treo. Đồng thời rà soát, phân loại những người từ vùng có dịch về để theo dõi, có biện pháp phòng chống kịp thời" – tiến sĩ Nguyễn Lương Tâm cho hay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…