Hà Tĩnh: Dạy học trực tuyến qua truyền hình cho học sinh cuối cấp

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Tĩnh tổ chức sản xuất  chương trình dạy học trên truyền hình “Đến lớp cùng HTTV”  dành cho học sinh lớp 9 và 12.

Từ 20/9 đến 30/11, Sở GD&ĐT phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh tổ chức dạy học qua truyền hình cho học sinh cuối cấp.
Từ 20/9 đến 30/11, Sở GD&ĐT phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh tổ chức dạy học qua truyền hình cho học sinh cuối cấp.

Chương trình vừa chính thức lên sóng số đầu tiên vào ngày 20/9.

Theo đó, khối lớp 9 và lớp 12 sẽ được học 3 tiết/tuần, thời gian mỗi môn tiết học được phát sóng khoảng 45 phút (từ 14h30p đến 15h15p). Khối lớp 9 sẽ dạy vào thứ 2 (môn Toán), thứ 4 ( Ngữ Văn) và thứ 6 (Tiếng Anh); khối lớp 12 sẽ dạy vào các thứ 3 (môn Toán), thứ 5 (Ngữ Văn) và thứ 7 (Tiếng Anh).

Thời gian thực hiện sẽ kéo dài từ ngày 20/9 đến 30/11, sau đó tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh để quyết định phương án tiếp theo.

Nội dung chương trình học sẽ bao gồm ôn tập lại các kiến thức cũ, trang bị kiến thức mới, cốt lõi theo chủ đề.
Nội dung chương trình học sẽ bao gồm ôn tập lại các kiến thức cũ, trang bị kiến thức mới, cốt lõi theo chủ đề.

Để chương trình hoạt động có hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị thực hiện phải thông báo cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh, học viên, động viên và tạo điều kiện cho các em tham gia học tập.

Đối với học sinh, học viên gia đình không có Tivi có thể đến nhà bạn gần nhất để học chung, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Ngoài việc xem trên sóng truyền hình HTTV (trực tiếp và phát lại), học sinh, học viên có thể xem trực tuyến tại địa chỉ http://hatinhtv.vn.

Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên các bộ môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh được phân công chủ nhiệm, giảng dạy lớp 9, lớp 12 trong năm học 2021-2022 cần theo dõi các buổi phát sóng liên quan đến lớp chủ nhiệm, liên quan đến bộ môn, nắm bắt số lượng học sinh, học viên của mình tham gia học và giải đáp thắc mắc (nếu có) cho các em.

Hiệu trưởng các trường có giáo viên tham gia giảng dạy trên truyền hình tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia giảng dạy được tốt nhất (không bố trí những giáo viên này dạy tại trường/ trực tuyến những ngày có tiết học trên Truyền hình để các giáo viên tham gia xây dựng bài dạy).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ