Hà Tĩnh công bố danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa công bố danh sách 16 cán bộ, giáo viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) lần thứ 16 năm 2023.

Những cán bộ, giáo viên được đề nghị xét tặng năm 2023 đã có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục Hà Tĩnh.
Những cán bộ, giáo viên được đề nghị xét tặng năm 2023 đã có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục Hà Tĩnh.

Trong danh sách 16 nhà giáo được xét tặng, có 1 cán bộ là Trưởng phòng GD&ĐT, 6 cán bộ làm công tác quản lý tại các trường Cao đẳng, THPT, THCS và 9 giáo viên chuyên môn công tác tại các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn Hà Tĩnh. Trường THPT chuyên Hà Tĩnh là đơn vị được đề nghị xét tặng nhiều nhất trong năm nay với 4 cán bộ, giáo viên.

Bà Trần Thị Thuỷ Nga - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh, 1 trong 16 cán bộ, giáo viên được đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT năm 2023.

Bà Trần Thị Thuỷ Nga - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh, 1 trong 16 cán bộ, giáo viên được đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT năm 2023.

Theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, những cán bộ, giáo viên được đề nghị xét tặng năm 2023 đã có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.

Danh sách này đã được hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), NGƯT ở các trường, các huyện, thành, thị, Sở GD&ĐT bình chọn. Thời gian tới, hội đồng xét tặng cấp tỉnh sẽ thực hiện việc xét tặng và hoàn thiện danh sách gửi Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT cấp Trung ương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.