Hà Tĩnh: Bắt giữ khối lượng lớn đá Thạch anh không rõ nguồn gốc

GD&TĐ - Một khối lượng lớn đá Thạch anh không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện và bắt giữ.

Đoàn xe chở đá thạch anh bị bắt giữ tại huyện Cẩm Xuyên
Đoàn xe chở đá thạch anh bị bắt giữ tại huyện Cẩm Xuyên

Thông tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên ( Hà Tĩnh): Tối 5/3, đội Cảnh sát kinh tế phối hợp với đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Cẩm Xuyên đã phát hiện đoàn xe gồm 3 xe đầu kéo có biểu hiện nghi vấn lưu thông trên QL1A qua địa bàn tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên Cẩm Xuyên. Các lực lượng chức năng đã triển khai chốt chặn, dừng, kiểm tra đoàn xe.

Qua kiểm tra phát hiện trên các xe nói trên chở 1 lượng lớn đá Thạch anh thành phẩm. Các chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng.

Ngoài ra, các xe còn có dấu hiệu vận chuyển quá tải trọng, nên công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành lập biên bản đồng thời tạm giữ lô hàng và phương tiện theo quy định.

Cũng trong tối 5/3, lực lượng Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh tiếp tục bắt giữ thêm 1 chiếc xe đầu kéo BKS: 37C-159.86 rơ mooc 37R-006.58, nằm trong đoàn xe này khi đang di chuyển qua địa bàn huyện Can Lộc.

4 chiếc xe cùng số hàng đã được đưa về trụ sở Công an huyện Cẩm Xuyên để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin điều tra ban đầu, số hàng bị bắt giữ nói trên thuộc sở hữu của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đơn vị này khai thác, thu mua và chế biến loại đá Thạch Anh thành thành phẩm để cung cấp cho các nhà máy ở phía Bắc.

Được biết, đá Thạch Anh là 1 loại khoáng sản quý, hiện có giá trị lớn trên thị trường. Tại Hà Tĩnh, chưa có bất cứ doanh nghiệp, đơn vị nào được cấp quyền khai thác loại đá này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.