Hà Tĩnh: 76 cơ sở kinh doanh giáo dục tiếp tục đóng cửa

GD&TĐ - Trước sự xuất hiện ca nhiễm COVID-19 mới tại Hà Tĩnh, các cơ sở kinh doanh giáo dục tiếp tục ngừng hoạt động đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Hà Tĩnh: 76 cơ sở kinh doanh giáo dục tiếp tục đóng cửa

Ngày 5/6, ngay khi phát hiện 2 ca dương tính trong cộng đồng, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động các lĩnh vực không thiết yếu trong đó có các các cơ sở kinh doanh giáo dục. Theo văn bản, bắt đầu từ 10h ngày 5/6, các cơ sở này sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, ngày 1/6, các cơ sở kinh doanh giáo dục vừa được phép hoạt động trở lại sau gần 1 tháng đóng cửa do dịch COVID-19. Để đón học sinh trở lại trường, các cơ sở này đã tiến hành phun độc, khử trùng, tuân thủ công tác phòng, chống dịch.

Các cơ sở kinh doanh giáo dục tiếp tục đóng cửa từ ngày 5/6
Các cơ sở kinh doanh giáo dục tiếp tục đóng cửa từ ngày 5/6

Việc liên tục đóng cửa do dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, ngay sau khi có văn bản của UBND tỉnh, các đơn vị đều chấp hành nghiêm túc quy định.

Qua rà soát của Sở GD&ĐT, trên địa bàn hiện có 76 cơ  sở kinh doanh giáo dục, trong đó có: 20 trường Mầm non Tư thục; 40 Trung tâm ngoại ngữ; 13 TT hoạt động kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ hành chính; 3 trường Tiểu học, THCS, THPT ngoài công lập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.