Hà Nội: Xử lý nghiêm tài xế đối phó với dán phạt nguội

GD&TĐ - Công an TP. Hà Nội nhận định, khi thực hiện dán thông báo phạt nguội tình hình vi phạm TTGT đã giảm. Tuy nhiên, cũng xuất hiện hành vi đối phó lực lượng chức năng như bật đèn cảnh báo nguy hiểm để ăn sáng.

Lực lượng CSGT dán phạt nguội lái xe vi phạm.
Lực lượng CSGT dán phạt nguội lái xe vi phạm.

Sáng 9/1 thông tin với Báo GD&TĐ, Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, sau một thời gian điều tra nắm rõ thông tin các chủ quán ăn, quán cà phê thường “mách nước” cho khách bật đèn cảnh báo ô tô để đối phó việc xử phạt.

Trung tá Thắng lấy ví dụ: sáng 6/1 phát hiện xe ô tô BKS: 30G-445.47 bật đèn cảnh báo nguy hiểm. Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình và kiểm tra thì lái xe bật đèn cảnh báo để vào ăn phở tại trước cửa số nhà 62 Nguyễn Xiển (phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân). Bởi vậy, đơn vị đã tiến hành lập biên bản, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương tuyên truyền, xử lý chủ quán.

Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng CSGT cho biết, Luật quy định đèn cảnh báo nguy hiểm chỉ sử dụng trong trường hợp xe chạy trong điều kiện thời tiết xấu như sương mù và gặp sự cố trên đường…

Theo Thiếu tá Long, với những trường hợp lái xe cố tình "đối phó" như bật đèn cảnh báo tuỳ tiện để vào ăn sáng, cà phê... lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm. Đồng thời, ra thông báo với chính quyền địa phương để nghiêm khắc cảnh báo, xử lý các chủ quán “bật đèn xanh” cho người điều khiển phương tiện vi phạm.

Phòng CSGT thông tin, kể từ ngày 15/12/2020 đến nay đã xử phạt 3249 trường hợp dừng đỗ gây cản trở giao thông, dán phạt nguội 180 trường hợp và đã có 94 trường hợp người vi phạm bị dán phạt nguội tới làm việc với cơ quan chức năng.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 sẽ tiếp tục tăng cường xử lý mạnh lỗi dừng đỗ sai quy định, là một trong những hành vi gây ùn tắc và làm cản trở giao thông. 

Các đội địa bàn tiếp tục phát hiện và xử lý những hành vi mới xuất hiện của lái xe mang tính đối phó và làm khó lực lượng chức năng như bật đèn cảnh báo sai quy định, xe khách đón trả khách trong ngõ nhỏ…

Theo Đại uý Vương Tiến Tâm, Đội trưởng Đội CSGT- TT (Công an quận Đống Đa), cuối năm các đơn vị thường cải tạo và chỉnh trang lòng hè đường gây cản trở giao thông, nhất là giờ cao điểm. Điển hình như việc phố Khâm Thiên đang diễn ra tình trạng ùn tắc vào các khung giờ từ 7-8h sáng, 5-6h chiều hàng ngày vì tuyến phố đang được thay đá lát vỉa hè.

Để bảo đảm an toàn giao thông, đề nghị các đơn vị thi công tránh làm vào ban ngày thời điểm lượng người và xe lưu thông qua phố đông đúc và làm theo kiểu “cuốn chiếu”, thi công đến đâu, thu dọn công trường đến đó, tránh để vật liệu rơi vãi gây nguy hiểm cho người và phương tiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang cùng học sinh tham quan quả địa cầu, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ. Ảnh: Thùy Linh

Gieo mầm tri ân trong trường học

GD&TĐ - Từ những giờ học Lịch sử được đổi mới đến các hành trình về nguồn giàu cảm xúc, giáo dục lòng biết ơn, tinh thần yêu nước đang được nhiều trường lồng ghép theo hướng thiết thực, giúp học sinh hiểu sâu sự hy sinh của thế hệ cha ông và trân trọng giá trị hòa bình hôm nay.

Nhóm xây dựng 2 phiên bản robot, gồm robot cầm tay với tính năng điều khiển từ xa.

Từ đam mê robot đến giải Nhất sân chơi công nghệ

GD&TĐ - Sau 2 tháng miệt mài nghiên cứu, bốn học sinh Trường THPT Đông Hà (Quảng Trị) đã mày mò thiết kế robot cứu hỏa, vượt qua nhiều đội mạnh để giành giải Nhất Robotics tại Ngày hội Công nghệ số 2025.