Hà Nội: Xóa cảnh xếp hàng xin học từ đêm

GD&TĐ - Hà Nội đề ra mục tiêu chấm dứt cảnh xếp hàng từ đêm để đăng ký tuyển sinh như các năm trước...

Cô trò Trường Tiểu học – THCS - THPT Marie Curie (Hà Nội). Ảnh: Vân Anh
Cô trò Trường Tiểu học – THCS - THPT Marie Curie (Hà Nội). Ảnh: Vân Anh

Trước mùa tuyển sinh đầu cấp năm nay, ngành GD-ĐT Hà Nội đã chủ động phương án tăng chỗ học, chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ phụ huynh.

Tăng cường xây mới trường lớp

Từ ngày 1 đến 9/7, các trường học trên địa bàn Hà Nội tổ chức tuyển sinh trẻ mầm non, học sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2024 - 2025 theo hình thức trực tuyến. Với số lượng học sinh đầu cấp tăng mạnh cùng tâm lý chọn trường, lớp của một bộ phận phụ huynh khiến Hà Nội luôn là điểm nóng trong mùa tuyển sinh đầu cấp.

Theo ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2024 - 2025, Hà Nội vẫn duy trì phương án xét tuyển theo tuyến tuyển sinh, do UBND quận, huyện, thị xã quy định để tuyển trẻ mầm non, học sinh lớp 1 và lớp 6 vào các trường công lập.

Thách thức lớn nhất với ngành GD-ĐT Hà Nội là số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh ngày càng tăng. Ước tính, mỗi năm số lượng học sinh tăng 40.000 - 60.000 em.

Thực tế này dẫn đến hiện tượng một số trường bị quá tải về số lớp, sĩ số học sinh/lớp cao hơn quy định tại điều lệ trường học do Bộ GD&ĐT quy định (không quá 35 học sinh/lớp với cấp tiểu học; không quá 45 học sinh/lớp với cấp THCS).

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố về việc bảo đảm đủ chỗ học, các địa phương đã tích cực rà soát, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và chủ động phương án đáp ứng chỗ học trong trường hợp số lượng học sinh tăng ngoài kế hoạch.

Bà Phạm Thị Lệ Hằng - Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông cho biết, toàn quận hiện có 138 trường học. Số lượng học sinh hằng năm tăng nên nhiều năm qua, quận xây thêm trường học và điều chỉnh tuyến tuyển sinh ở các phường để bảo đảm mọi trẻ đều có chỗ học và không phải di chuyển quá xa.

Năm học 2024 - 2025, quy mô tuyển sinh của quận tăng khoảng 2.000 học sinh. Quận đã hoàn thành xây mới Trường THCS Hà Đông trên địa bàn phường Hà Cầu với quy mô hơn 1.200 học sinh. Ngoài ra, quận đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng thêm 7 đơn nguyên cho các trường ở địa bàn đông dân cư...

Trong khi đó, tại quận Hoàng Mai, nhiều trường mầm non được xây mới và bắt đầu tuyển sinh trong năm học này trên địa bàn các phường Lĩnh Nam, Định Công, Hoàng Liệt. Đặc biệt, người dân phường Hoàng Liệt phấn khởi vì sắp có thêm 2 trường mầm non công lập mới được đưa vào hoạt động từ năm học 2024 - 2025.

Chị Nguyễn Phương Thảo, người dân phường Hoàng Liệt chia sẻ: Cách đây 2 năm, phụ huynh ở đây phải bốc thăm để giành suất học mầm non công lập cho con vì trên địa bàn phường chỉ có 1 trường mầm non. Giờ sắp có thêm 2 trường mới, phụ huynh bớt lo lắng về việc thiếu chỗ học.

xoa canh xep hang xin hoc tu dem (2).jpg
Giáo viên Trường Tiểu học Thăng Long (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) hỗ trợ phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Ảnh: Vân Anh

Xóa cảnh xếp hàng từ đêm

Trong kỳ tuyển sinh đầu cấp năm học 2023 - 2024 tại Hà Nội xảy ra hiện tượng phụ huynh học sinh xếp hàng từ nửa đêm để nộp hồ sơ tại một số trường, gây bức xúc trong dư luận. Không để tình trạng này lặp lại là yêu cầu của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, thành phố đối với ngành GD-ĐT Hà Nội trong năm học này.

Nhằm bảo đảm quyền lợi học tập của mọi học sinh và tuyển sinh minh bạch, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các nhà trường, bao gồm cả trường công lập và ngoài công lập phải chủ động chuẩn bị điều kiện hạ tầng và nhân lực để tổ chức tuyển sinh trực tuyến. Các trường không bảo đảm yêu cầu này không được giao chỉ tiêu tuyển sinh.

Từng xảy ra hiện tượng xếp hàng trong kỳ tuyển sinh năm trước, năm nay, quận Hà Đông tăng cường tuyên truyền để phụ huynh nắm được tuyến tuyển sinh của từng trường cụ thể.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Hà Đông Phạm Thị Lệ Hằng thông tin, các trường ở cả ba cấp học (mầm non, tiểu học, THCS) đều mở phòng máy, có giáo viên trực hỗ trợ phụ huynh trong suốt thời gian tuyển sinh trực tuyến (từ ngày 1 đến hết ngày 9/7), không phân biệt thời gian tuyển sinh cấp học nào.

Cách làm này được nhiều quận, huyện triển khai. Như vậy, phụ huynh gặp khó khăn trong đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 có thể đến trường mầm non hoặc THCS gần nhất để được hỗ trợ và ngược lại, các cấp học khác cũng vậy.

Để làm tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2024 - 2025, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố khẩn trương rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến. Các trường tư thục, trường có yếu tố nước ngoài cần tổ chức tuyển sinh thuận lợi, minh bạch, chấm dứt tình trạng phụ huynh học sinh xếp hàng nộp hồ sơ.

Với công tác xác nhận nhập học vào lớp 10 THPT công lập và đăng ký dự tuyển vào các trường THPT tư thục năm học 2024 - 2025, Sở GD&ĐT Hà Nội thực hiện theo hình thức trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, giúp công tác quản lý minh bạch, khoa học và ổn định.

Đại diện Trường Tiểu học - THCS - THPT Marie Curie - điểm nóng của mùa tuyển sinh năm trước cũng cho biết đã chấp hành theo yêu cầu của Sở GD&ĐT Hà Nội, tổ chức tuyển sinh theo hình thức trực tuyến. Nhờ đó tại mùa tuyển sinh năm nay không còn tình trạng phụ huynh xếp hàng xuyên đêm xin học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khởi đầu không dễ dàng

GD&TĐ - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã hoàn tất việc chuẩn bị nhân sự thành viên của Ủy ban châu Âu cho nhiệm kỳ 5 năm tới.