Hà Nội xác minh thông tin học sinh nữ bị 'đánh hội đồng'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một học sinh nữ bị bạn 'đánh hội đồng' rồi đăng clip lên mạng xã hội vừa xảy ra tại Hà Nội. Trước đó, đã có nhiều sự việc tương tự.

Hình ảnh nữ sinh lớp 8 bị bạn cùng lớp đánh hội đồng (cắt từ clip).
Hình ảnh nữ sinh lớp 8 bị bạn cùng lớp đánh hội đồng (cắt từ clip).

Ngày 19/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip một nữ sinh bị 4-5 học sinh khác lao vào hành hung. Đáng nói, khi có một nam sinh lao vào can ngăn thì những học sinh trên tiếp tục lao vào đánh nam sinh này.

Theo chia sẻ từ người thân nạn nhân, nữ sinh bị hành hung đang học lớp 8 tại Trường THCS Minh Đức (huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội). Em này bị các bạn cùng lớp đánh hội đồng. Sau khi xuất hiện một số video đăng lên Facebook thì gia đình em mới phát hiện ra.

Liên quan đến sự việc, ông Đặng Văn Khoái - Phó trưởng Phòng GD&ĐT Ứng Hòa cho biết, sự việc xảy ra tại Trường THCS Minh Đức, ngày 11/5. Ngay sau khi nhận được thông tin, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa đã trực tiếp làm việc với Trường THCS Minh Đức để xác minh.

Nhà trường đã mời giáo viên chủ nhiệm lớp, phụ huynh và 3 học sinh nữ có liên quan tới làm việc, cùng làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc. Theo trình bày của 3 học sinh này, vào ngày 11/5, do mâu thuẫn về lời nói từ trước nên 1 em đã bị 2 em còn lại đánh.

Tại buổi làm việc, phụ huynh các học sinh đã thống nhất cách xử lý vấn đề theo hướng hòa giải và cùng có biện pháp giáo dục. Hiện nay, các học sinh này đã "nói chuyện trở lại với nhau", đi học bình thường.

Tuy không có học sinh nào thương tích, song Phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa đã yêu cầu nhà trường tiếp tục quan tâm, theo dõi vụ việc, đồng thời, quán triệt các giáo viên cần sát sao hơn trong việc quản lý học sinh để kịp thời nắm bắt diễn biến tâm lý. Về việc đưa thông tin lên mạng xã hội, gây hoang mang, đơn vị sẽ xử lý nghiêm khắc nếu phát hiện sai phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ