Hà Nội: Xác định danh tính người đàn ông bộ hành tử vong sau tai nạn với tàu hoả

GD&TĐ - Quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định danh tính nạn nhân bộ hành tử vong sau tai nạn với tàu hoả tại quận Hoàng Mai.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CAND
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CAND

Sáng ngày 8/7 trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Văn Khương, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường sắt (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, ngay sau khi xảy ra vụ TNGT liên quan đến người bộ hành với tài hoả, Đội CSGT đường sắt đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ TNGT liên quan đến người bộ hành với tàu hoả.

Thông tin ban đầu, vào hồi 8h14 phút buổi sáng cùng ngày tại Km6+300 khu gian Giáp Bát- Văn Điển tuyến tàu Thống Nhất chạy Hà Nội- Sàu Gòn đã xảy ra vụ tai nạn đường sát liên quan đến tàu SE5, đầu máy 923 do lái tàu Phạm Thanh Hoà và phụ lái tàu là Đàm Tuấn Anh thuộc Đội 2 thuộc Xí nghiệp đường sắt Hà Nội - khiến một người bộ hành tử vong tại chỗ.

Theo Thiếu tá Khương, hiện Đội CSGT đường sắt đang phối hợp Công an quận Hoàng Mai khám nghiệm hiện trường vụ TNGT. “Nạn nhân bộ hành được xác định là ông Hoàng Văn Quý (SN 1954, xã Tiến Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) tử vong tại chỗ”- Thiếu tá Khương nói.

Hiện Công an quận Hoàng Mai đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ