Hà Nội vừa bị xếp hạng ô nhiễm thứ 2 thế giới

GD&TĐ - Sáng 11/2, trang tổng hợp hơn 30.000 trạm quan trắc không khí trên toàn thế giới (IQAir) xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 2 thế giới.

Theo WHO, ô nhiễm không khí cũng có thể gây tổn thương da, các bệnh về mắt, tác động xấu đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch và sức khỏe tâm thần.
Theo WHO, ô nhiễm không khí cũng có thể gây tổn thương da, các bệnh về mắt, tác động xấu đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch và sức khỏe tâm thần.

Số liệu từ hệ thống quan trắc chất lượng không khí (AQI) của Hà Nội cho thấy, sáng 11/2, nhiều khu vực ở Hà Nội có chất lượng không khí ở mức xấu (AQI 151-200).

Lúc 6h và 7h hôm nay, trước cổng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (đường Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chất lượng không khí ở ngưỡng rất xấu.

Tại điểm quan trắc ở số 556 đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) và công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân) cũng ở ngưỡng xấu.

Điểm quan trắc tại UBND phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm), UBND xã An Khánh (huyện Hoài Đức) và đường Lưu Quang Vũ (quận Cầu Giấy) cũng đều cho kết quả chất lượng không khí ở ngưỡng xấu.

Lúc hơn 8h cùng ngày, trang tổng hợp hơn 30.000 trạm quan trắc không khí trên toàn thế giới (IQAir) xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 2 thế giới với chỉ số chất lượng không khí 223 (ngưỡng rất xấu).

Số liệu do trang cem.gov.vn của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố cùng thời điểm cho thấy, khu vực Đại học Bách khoa (phía đường Giải Phóng) ở ngưỡng rất xấu (màu tím), chỉ số AQI là 217.

Khu vực số 556 Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) và công viên Nhân Chính (đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân) ở mức xấu, chỉ số AQI lần lượt là 191 và 172.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiếp xúc lâu dài với các chất ô nhiễm trong không khí có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn, bệnh tim mạch và đột quỵ.

Ô nhiễm không khí cũng có thể gây tổn thương da, các bệnh về mắt, tác động xấu đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch và sức khỏe tâm thần.

Vì vậy, Cục Quản lý môi trường y tế (Bộ Y tế) đã xây dựng khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khoẻ.

Người dân cần thường xuyên đeo khẩu trang đảm bảo chất lượng và đeo khẩu trang đúng quy cách khi ra khỏi nhà; thường xuyên vệ sinh phòng ở và nhà cửa, dọn dẹp thông thoáng môi trường sống.

Nên sử dụng khẩu trang, kính bảo vệ mắt khi làm vệ sinh, dọn dẹp nếu có nhiều bụi hoặc không khí bị ô nhiễm từ mức kém đến mức nguy hại.

Hạn chế sử dụng hoặc thay thế sử dụng bếp than tổ ong, củi, đốt rơm rạ bằng bếp điện, bếp từ hoặc bếp ga; trồng cây xanh giúp ngăn bụi và làm sạch không khí.

Với người hút thuốc lá, thuốc lào nên bỏ hẳn hoặc hạn chế hút. Không nên hút thuốc trong nhà. Với người không hút thuốc, nên tránh xa khói thuốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầu hết công việc có khả năng sẽ được chuyển đổi nhờ AI. Ảnh: Big Issue

Trí tuệ nhân tạo: 'Vẽ lại' bản đồ nghề nghiệp

GD&TĐ - Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực nghề nghiệp, đặc biệt là các vị trí đầu vào và những công việc có mức độ tự động hóa cao, đồng thời là nhân tố thay đổi cấu trúc thị trường việc làm toàn cầu.

Một tiết dạy tham gia hội thi ‘‘Tỏa sáng nghề giáo trong kỷ nguyên số’’ của Trường Tiểu học Hoa Lư. Ảnh: NTCC

Trong trẻo những thanh âm tri ân

GD&TĐ - Từ đầu tháng 11, các trường học khắp cả nước đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tên lửa hành trình thế hệ mới của Mỹ.

Oreshnik có đối thủ tại Mỹ

GD&TĐ - Mỹ đã công bố tên lửa hạt nhân mới nhất được gắn dưới cánh máy bay chiến lược B-52H. Đó là nguyên mẫu của tên lửa hành trình AGM-181 LRSO.