Hà Nội: Vi phạm nồng độ cồn, một cá nhân bị xử phạt 7 triệu đồng

GD&TĐ - Chiều 31/3, tổ tuần tra kiểm soát giao thông Đội CSGT số 1, Phòng CSGT (Công an TP. Hà Nội) đã phát hiện lập biên biên một trường hợp lái xe ba bánh vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung.

Lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện theo quy định.
Lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện theo quy định.

Chỉ huy Đội CSGT số 1 cho biết, vào thời điểm trên khi kiểm tra xử lý theo chuyên đề nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện trên đường Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm tổ công tác của Đội đã tiến hành dừng xe ba bánh tự chế có biểu hiện sử dụng bia rượu. 

Kết quả, kiểm tra người điều khiển xe ba bánh tự chế vi phạm 0,507 mi li gam/1 lít khí thở. Danh tính người lái xe ba bánh tự chế vi được làm rõ là Nguyễn Gia N. (SN: 1965, ở quận Long Biên, TP. Hà Nội).

Tại chốt kiểm tra nồng độ cồn, ông Nguyễn Gia N. cho biết, do mới đi ăn cưới về nên uống đã uống dụng bia, rượu.

Sau khi tổ công tác giải thích tuyên truyền, việc vi phạm nồng độ cồn trên rất nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, ông Nguyễn Gia N. đã chấp hành ký vào biên bản vi phạm.

Với vi phạm trên, tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định. Trường hợp vi phạm nồng độ cồn 0,507 mi li gam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền 7 triệu đồng.

Ngoài ra còn áp dụng hình thức xử lý bổ sung tước GPLX 23 tháng (nếu có) và còn bị tạm giữ xe ba bánh tự chế đến 7 ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết và nói chuyện với quân và dân Quảng Ninh, ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: TTXVN

Bác Hồ kính yêu!

Từ một bài thơ ban đầu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tác giả Hồng Gai đã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ rất tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải đã cho ta 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.