Hà Nội ứng dụng UAV, camera AI trong giám sát trật tự đô thị

GD&TĐ - Công an TP Hà Nội triển khai thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong công tác giám sát trật tự đô thị.

Trước số nhà 49 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, tài xế đỗ xe ô tô tại nơi có biển “Cấm đỗ xe”.
Trước số nhà 49 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, tài xế đỗ xe ô tô tại nơi có biển “Cấm đỗ xe”.

Ngày 2/6, theo Công an TP Hà Nội, trong vòng 1 tuần qua, Công an thành phố đã ghi nhận 1.236 trường hợp vi phạm thông qua hình ảnh “phạt nguội” về trật tự đô thị.

Trong đó, 143 trường hợp được phát hiện qua hệ thống Camera AI, 1.093 trường hợp (lỗi vi phạm sử dụng trái phép hè phố chiếm 83 trường hợp) được ghi nhận qua phản ánh trực tiếp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn 82 xã, phường.

Một số địa bàn vẫn còn ghi nhận tình trạng vi phạm như: Thanh Liệt (32 trường hợp), Hà Đông (30 trường hợp), Hoàng Mai (29 trường hợp), Gia Lâm (28 trường hợp), Từ Liêm (27 trường hợp).

image5.jpg
image6.jpg
image7.jpg
Một số vi phạm sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường để đỗ xe, sửa chữa phương tiện.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, từ ngày 1/6, Công an TP Hà Nội tổ chức thí điểm giải pháp sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để giám sát tình hình trật tự đô thị tại một số địa bàn trọng điểm.

Hình ảnh ghi nhận từ UAV được truyền trực tiếp về Trung tâm Thông tin chỉ huy để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà giáo Phạm Thúy Hằng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025.

Nữ nhà giáo đổi mới từng giờ lên lớp

GD&TĐ - Gần ba thập kỷ gắn bó với Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (phường Hà Đông, Hà Nội), nhà giáo Phạm Thúy Hằng - Phó Hiệu trưởng nhà trường không ngừng làm mới từng bài giảng, thúc đẩy nhiều sáng kiến đổi mới trong đào tạo mũi nhọn, góp phần giữ vững vị thế của ngôi trường chuyên Thủ đô.

Măng tây miền biển xanh tốt nhất lúc cuối xuân. Ảnh: Smithsonianmag.com

Siêu rau xanh từ… biển

GD&TĐ - Chính trong môi trường độ mặn cao như đầm lầy ven biển, cây măng tây miền biển (salicornia) phát triển mạnh mẽ.