Hà Nội: Tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực quận Ba Đình

GD&TĐ - Sáng 14/11, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm học 2018-2019; hướng tới kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Ba Đình tặng hoa chúc mừng
Lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND quận Ba Đình tặng hoa chúc mừng

Tham dự buổi lễ có Nhà giáo ưu tú, Tiến sĩ Phạm Văn Đại – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, lãnh đạo quận Ba Đình, cùng đông đảo các thầy cô giáo đang công tác, giảng dạy trong các trường học trên địa bàn quận.

Thay mặt ngành giáo dục quận Ba Đình, tại buổi lễ ông Nguyễn Đắc Hùng – Trưởng phòng GD&ĐTđã báo cáo những thành tích đạt được của ngành giáo dục quận trong năm học vừa qua.

Năm học 2018-2019 là năm học tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngành Giáo dục Ba Đình với tổng số gần 3000 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đó số giáo viên đứng lớp là 2.325 giáo viên đã góp phần tạo nên thành tích chung của ngành GD&ĐT Thủ đô với quy mô phát triển ổn định, đảm bảo 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, giữ vững chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng mũi nhọn.

Ông Phạm Văn Đại – Phó GĐ Sở GD&ĐT Hà Nội tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích cao
Ông Phạm Văn Đại – Phó GĐ Sở GD&ĐT Hà Nội tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích cao

Kết thúc năm học 2018-2019, đã có nhiều tập thể và cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng với những thành tích xuất sắc. Tiêu biểu là trường Tiểu học Thành Công B và cô giáo Nguyễn Thị Hà – Hiệu trưởng trường THCS Thăng Long vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng Ba của Nhà nước; trường THCS Giảng Võ vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính Phủ; trường TH Kim Đồng vinh dự được nhận Bằng khen của Chính phủ và Cờ thi đua xuất sắc cấp Thành phố…

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng buổi lễ
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng buổi lễ

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Diễm – Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tốt đẹp mà ngành GD&ĐT quận đã đạt được trong năm học vừa qua đồng thời tin tưởng rằng với sự quan tâm sát xao của UBND quận, cùng với sự cố gắng nỗ lực hết mình của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục quận Ba Đình sẽ phấn đấu đạt top đầu của ngành giáo dục Thủ đô, tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập qua đó góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng quận Ba Đình ngày một văn minh – hiện đại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...