Hà Nội: Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân kỷ niệm 100 năm thành lập

GD&TĐ - Sáng 15/12, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập và đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao cờ thi đua Chính phủ tặng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trao cờ thi đua Chính phủ tặng Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân.

Dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng cùng các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân qua các thời kỳ.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, cô Nguyễn Thị Thắm - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Được thành lập vào năm 1921, đến nay Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân vừa tròn một thế kỷ, trở thành ngôi trường giáo dục toàn diện của các thể hệ học sinh, trở thành địa chỉ tin yêu của các bậc cha mẹ học sinh và trở thành niềm tự hào của ngành giáo dục Thủ đô.

Từ một ngôi trường có cơ sở vật chất đơn sơ với chỉ 10 lớp học dành cho nữ sinh tiểu học, đến nay Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân đang ngày càng phát triển về quy mô và chất lượng giáo dục, khẳng định vị thế lá cờ đầu trong ngành giáo dục Thủ đô.

Say mê, miệt mài, tâm huyết, sáng tạo, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và tích lũy tri thức đó là bản sắc giáo viên của Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân. Nhà trường có đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên năng lực chuyên môn vững vàng, tâm huyết, trách nhiệm. 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, tích cực học tập bồi dưỡng năng lực chuyên môn.

Bên cạnh đội ngũ giáo viên chất lượng, học sinh Tiểu học Lê Ngọc Hân còn được chăm sóc giáo dục toàn diện, được thỏa sức học tập sáng tạo và được quan tâm phát triển năng lực cá nhân trong mọi lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao... Nhiều học sinh của trường đã đạt thành tích xuất sắc tại các cuộc thi quận, thành phố, quốc gia, quốc tế.

Năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân duy trì nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh; đồng thời tiếp tục giữ vững vị thế là đơn vị dẫn đầu ngành GD-ĐT quận Hai Bà Trưng. Chất lượng các hoạt động giáo dục toàn diện đạt kết quả nổi bật so với năm học trước.

100% học sinh được đánh giá tốt và đạt về năng lực, phẩm chất; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Học sinh của trường đã giành 319 giải trong các kỳ thi văn hóa, công nghệ thông tin, khoa học sáng tạo các cấp (trong đó có 3 giải cấp quốc tế, 213 giải cấp quốc gia...), tăng 306 giải so với năm học 2019-2020.

Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng những thành tích cao quý như: Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và nhiều bằng khen, cờ thi đua của Bộ GD&ĐT, UBND TP Hà Nội.

Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và cờ thi đua của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây là niềm tự hào cũng như sự khẳng định về chất lượng giảng dạy và học tập tại ngôi trường nhiều năm tuổi này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Ảnh minh họa INT.

Khát vọng 'đại học xanh'

GD&TĐ - Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng toàn cầu, giáo dục đại học không chỉ dừng lại ở vai trò đào tạo nhân lực, mà còn phải chuyển mình thành mô hình phát triển bền vững.

Một góc khuôn viên BUV. Ảnh: NTCC

Thách thức 'xanh hóa' đại học

GD&TĐ - Không chỉ truyền thụ tri thức, giáo dục đại học được kỳ vọng là gương điển hình trong kiến tạo môi trường bền vững và nâng cao trách nhiệm cộng đồng.