Hà Nội tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố

GD&TĐ - Sáng nay 26/4, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức lễ tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học, THCS, THPT cấp thành phố năm học 2017-2018.

Ông Lê Ngọc Quang- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội trao bằng khen cho các giáo viên đạt giải Nhất
Ông Lê Ngọc Quang- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội trao bằng khen cho các giáo viên đạt giải Nhất

Hội thi giáo viên dạy giỏi là một hoạt động chuyên môn truyền thống của ngành giáo dục Thủ đô. Năm học 2017-2018, hội thi GVDG tổ chức cho các môn văn hóa cơ bản (cấp tiểu học), môn Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (cấp THCS), môn Vật lý, Hóa học, Giáo dục thể chất, GDQPAN (cấp THPT).

Trong báo cáo tổng kết hội thi, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh: Hội thi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các phòng GD-ĐT, các trường THPT, THCS, TH quan tâm nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến.

Từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, để các giờ học thực sự có hiệu quả, chất lượng.

Từ giữa năm học, các đơn vị trường học đã tổ chức nhiều đợt hội giảng để chọn các giáo viên tiêu biểu dự thi thành phố. Hội thi thành phố của 3 cấp học diễn ra từ 23/1 đến 28/3/2018 với 60 giáo viên tiểu học, 180 giáo viên THCS, 102 giáo viên THPT tiêu biểu cho gần 1 vạn giáo viên các môn học ở hơn 1700 trường học toàn thành phố.

Mỗi môn dự thi, giáo viên phải thi viết về kiến thức chuyên môn, nhận thức nghề nghiệp và dạy 1 tiết tại trường của đơn vị đăng cai. Việc tổ chức bốc thăm, chọn lớp và tiếp xúc, làm quen với học sinh được tiến hành đúng quy định.

Từng đạt nhiều giải cao ở các hội thi năm trước, không chỉ giảng dạy tốt, nhiều giáo viên còn đảm nhiệm công tác quản lí. Nhiều thầy cô có hoàn cảnh khó khăn nhưng với nghị lực vượt khó đã vươn lên thể hiện tài năng và bản lĩnh sư phạm như cô Nguyễn Thị Thu Hoài (THCS thị trấn Yên Viên, Gia Lâm), thầy Lưu Văn Trường (THPT Phú Xuyên B), cô Kiều Thị Phượng (THPT Trần Đăng Ninh)...

Đánh giá về sự thành công của hội thi, ông Lê Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhận định: Thành công của mỗi bài giảng là thế hiện trình độ, tài năng sư phạm và sự nỗ lực của người đứng lớp. Có thể khẳng định, sự nỗ lực của các thầy cô, sự quan tâm của các nhà trường, sự khách quan của BGK, hội thi đã thành công tốt đẹp.

Qua hội thi này, các giáo viên được trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để chuẩn bị cho chương trình giáo dục phổ thông mới sắp được thực hiện. Tiêu chí dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, thực hành ứng dụng đã in dấu đậm nét và chúng ta có những kinh nghiệm thực sự quý báu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ