Hà Nội: Tội phạm nhí lạm dụng 'hàng nóng' bùng phát

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không chỉ cướp tài sản, mới đây, Công an TP Hà Nội kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí nóng để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm thanh thiếu niên và tang vật gây ra những vụ cướp tại các huyện ngoại thành vừa qua.
Nhóm thanh thiếu niên và tang vật gây ra những vụ cướp tại các huyện ngoại thành vừa qua.

Cướp tài sản lúc rạng sáng

Thông tin từ Công an TP Hà Nội, liên tiếp trong các ngày 12 - 13/7 vừa qua, trên địa bàn hai huyện Quốc Oai và Hoài Đức (Hà Nội) xảy ra các vụ cướp tài sản với tính chất manh động.

Các đối tượng điều khiển 2 xe máy, mang theo hung khí là tuýp sắt gắn dao nhọn, dao bầu, chặn người đi bán hàng lúc rạng sáng rồi đe dọa, cướp tài sản như túi xách, ví tiền, điện thoại…

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ Đội Phòng, chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản và Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm xuống Công an huyện Quốc Oai, phối hợp với 8 đơn vị địa bàn giáp ranh triển khai lực lượng tổ chức điều tra truy bắt nhóm cướp.

Đến ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an các huyện Hoài Đức, Quốc Oai điều tra làm rõ, bắt giữ 5 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp manh động trên địa bàn.

Cụ thể, 5 đối tượng gồm: Lương Tài Thực (SN 2006, trú tại xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai); Đinh Doãn Phúc (SN 2004); Phạm Tuấn Anh (SN 2007); Nguyễn Bá Thành, (SN 2006), cùng trú tại xã Kim Chung, huyện Hoài Đức và Cao Quang Tùng (SN 2006, trú tại Trạm Trôi, huyện Hoài Đức).

Đây là các đối tượng đều chưa đủ 18 tuổi, tụ tập ở các quán Internet và các nhà nghỉ, chơi bời lêu lổng, không có sự quản lý của gia đình. Khi hết tiền, các đối tượng bàn nhau đi cướp tài sản. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã tóm gọn nhóm cướp.

Đấu tranh khai thác, cơ quan công an làm rõ, nhóm này đã gây ra 9 vụ cướp tài sản trên địa bàn hai huyện Quốc Oai, Hoài Đức. Số tài sản cướp được, các đối tượng sử dụng để chơi game, thuê nhà nghỉ và ăn tiêu. Hiện lực lượng công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mang “hàng nóng” đi giải quyết

Tương tự những vụ việc trên, ngày 18/7 Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa ngăn chặn vụ việc một nhóm thiếu niên cầm theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn...

Theo đó vào hồi 21 giờ 40 phút ngày 17/7, tổ công tác Y4/141 Công an TP Hà Nội hóa trang làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng thì phát hiện 1 thiếu nữ điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda

Vision mang BKS 29E2- 790.XX chở theo 2 nam thiếu niên đi trên phố Lê Đại Hành. Đáng chú ý một trong hai người này cầm theo 1 con dao dài.

Các trinh sát tổ công tác Y4/141 nhanh chóng áp sát để kiểm tra. Tuy nhiên, trong quá trình dừng xe, thiếu niên ngồi sau vứt 2 tuýp sắt gắn dao bầu xuống đường và bỏ chạy về hướng phố Tạ Quang Bửu quận Hai Bà Trưng.

Tổ công tác đã tổ chức đội hình truy đuổi và bằng các biện pháp nghiệp vụ đã bắt giữ nhóm đối tượng. Đồng thời, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác thu giữ 1 dao dài khoảng 1m, 2 tuýp sắt dài khoảng 2m trên đầu có gắn dao bầu dài 20cm.

Đấu tranh tại chỗ, nữ điều khiển xe máy là Phạm Ngọc A. (SN: 2006, trú tại ngõ Thiên Hùng, phố Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội), nam ngồi giữa là Nguyễn Tiến Đ. (SN: 2008, trú tại ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội), đối tượng còn lại đang truy bắt.

Cả hai thiếu niên trên bước đầu khai nhận, do mâu thuẫn với nhóm thanh thiếu niên khác nên cầm theo hung khí và rủ nhau tụ tập để đi giải quyết mâu thuẫn. Tổ công tác Y4/141 đã tiến hành lập biên bản bàn giao người, phương tiện, tang vật cho Công an phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ các vụ việc trên.

Trước nguy cơ tội phạm nhí trên, cô giáo Nguyễn Thị Hà - Đại biểu Quốc hội khóa XV bày tỏ, để công tác phòng, ngừa tội phạm trong thanh thiếu niên đạt hiệu quả cao thì cần sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, giáo dục.

Đại biểu Nguyễn Thị Hà cho rằng, đối với những thanh thiếu niên có quá khứ phạm tội hoặc đang có biểu hiện vi phạm pháp luật, phải coi trọng việc cảm hóa, giáo dục, giúp các em sửa chữa sai lầm.

“Nhà trường, gia đình cần kịp thời phát hiện thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm để có biện pháp quản lý, giáo dục. Qua đó, kịp thời ngăn chặn các ảnh hưởng xấu của môi trường xã hội tác động đến những đối tượng này.

Với thanh niên cần có sự quan tâm vào cuộc của chính quyền địa phương như tạo nguồn vốn vay ưu đãi, tổ chức các lớp dạy nghề và thu hút tuyển dụng vào các doanh nghiệp… giúp thanh niên có việc làm ổn định...”, Đại biểu Hà chia sẻ.

Đại biểu Hà cũng nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần được chú trọng về cả hình thức lẫn nội dung nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho thanh thiếu niên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ