Hà Nội: Tiếp tục giãn cách với nhiều “lá chắn” chống dịch

GD&TĐ - Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 23/8. Trên trận tuyến phòng, chống dịch, nhiều việc làm nhân ái như “lá chắn” giúp Thủ đô thêm vững vàng.

Chốt kiểm soát khu vực cửa ngõ Thủ đô.
Chốt kiểm soát khu vực cửa ngõ Thủ đô.

Giữ vững “trận địa”

Hà Nội đang trong những ngày nắng nóng, ban ngày có những lúc nhiệt độ từ 36 - 40 độ C. Mặc dù vậy, toàn bộ các chốt kiểm soát dịch bệnh tại cửa ngõ Thủ đô và nội thành vẫn giữ vững “trận địa”.

Tại chốt kiểm soát dịch số 8 (nút giao Quốc lộ 5B - Cổ Linh, quận Long Biên), 14 thành viên trong ca trực luôn bận rộn.

Lực lượng CSGT và TTGT giữ vị trí chỉ huy, điều hành các phương tiện dừng lại để lái xe, hành khách và người dân vào khai báo y tế. Hai cán bộ y tế liên tục đo nhiệt độ, hướng dẫn mọi người đến bàn khai y tế. Phía dưới chốt, lực lượng kiểm soát quân sự, dân quân tự vệ tiếp ứng hướng dẫn các phương tiện nơi dừng đỗ nhằm tránh ùn tắc giao thông.

Còn tại chốt trực số 5 tại Quốc lộ 1B ở chân cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm). Vị trí chốt trực này nằm xa khu dân cư nên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế có nhà ở cách nơi đây hàng chục cây số không chỉ gặp khó khăn về đi lại, mà còn rất vất vả trong điều kiện sinh hoạt hằng ngày như nấu ăn, vệ sinh cá nhân.

Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội CSGT số 7 cho biết, khu vực này gần như không có cây cối hay công trình che chắn. Lực lượng làm nhiệm vụ phải đối mặt với hơi nóng hầm hập từ mặt đường bốc lên.

Tại chung cư Ecohome2 (Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), nơi bị cách ly, phong tỏa do có 17 F0, lực lượng chức năng chốt trực ngày đêm.

Trung tá Nguyễn Văn Trung, Trưởng Công an phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: “Mỗi cán bộ từng ngày vượt nắng, thắng mưa, góp công sức nhỏ bé của mình cùng với chính quyền và nhân dân chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh…”.

Ngày 6/8, Công an TP Hà Nội cho biết, tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát các cửa ngõ ra vào thành phố. Chỉ tính riêng trong ngày 5/8 đã kiểm soát 30.198 lượt phương tiện với 23.780 lượt người qua chốt.

Vùng xanh cùng siêu thị “0 đồng”

Mô hình tại phường Mai Động (quận Hoàng Mai) với tên gọi “vùng xanh” đang phát huy hiệu quả trong phòng, chống dịch. Cụ thể, mô hình được triển khai từ ngày 1/8 bởi các chốt kiểm soát “vùng xanh” nhằm để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Trong đó, phường “chốt cứng” một số khu vực, để người dân ra vào ở những “chốt mềm”, có lực lượng chức năng kiểm soát. Lực lượng “cắm chốt” là đại diện chính quyền, đoàn thể, tự vệ dân phố, các đoàn thể nhân dân cũng như những tình nguyện viên là nhân dân trên địa bàn. Lực lượng chức năng phân làm ba ca, trực từ 5 giờ đến 23 giờ hằng ngày thì “đóng chốt” hoàn toàn, không cho phép đi lại.

Tại đây, đại diện các tổ cắm chốt kiên quyết không cho người lạ vào “vùng xanh” nếu không thực hiện thông điệp 5K, không khai báo y tế; chỉ cho phép người có lý do chính đáng ra ngoài. Những người giao hàng buộc phải giao tại điểm chốt, có khử khuẩn trước khi được giao đến người dân.

Bên cạnh đó, là mô hình “ô tô siêu thị 0 đồng” với suất quà đến với công nhân. Cụ thể, tại khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ), mới đây (3/8) Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội trao 430 suất quà cho đại diện Công ty Thời trang Star - nơi có ca mắc Covid-19 từ 26/7 khiến 6.000 lao động tạm ngưng công việc.

Ngày 6/8, UBND TP Hà Nội có Công điện số 18 về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19.
Cụ thể, tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6 giờ ngày 23/8/2021 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19. Thành phố yêu cầu tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Triển khai bảo đảm thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình. Kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” để bảo đảm hiệu quả, khống chế sự lây lan, kiểm soát trong thời gian giãn cách xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ