Hà Nội thi 3 môn vào lớp 10 năm 2024 là phù hợp với thực tế

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều ý kiến cho rằng, UBND TP Hà Nội quyết định thi 3 môn vào lớp 10 THPT năm 2024 là phù hợp với thực tế, tạo sự ổn định về tâm lý cho các thí sinh.

Năm 2024, Hà Nội thi 3 môn vào lớp 10 được nhiều học sinh, phụ huynh cho là phù hợp.
Năm 2024, Hà Nội thi 3 môn vào lớp 10 được nhiều học sinh, phụ huynh cho là phù hợp.

Đa số học sinh, phụ huynh đồng tình

Chiều 28/3, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo, UBND Thành phố có văn bản chấp thuận Tờ trình của đơn vị này về phương án thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 trên địa bàn Thủ đô. Theo đó, học sinh sẽ làm 3 bài thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Thời gian tổ chức kỳ thi diễn ra trong hai ngày 8 và 9/6. Nhiều phụ huynh học sinh đã bày tỏ niềm vui trước thông tin trên.

Anh Hứa Văn Cường (SN 1984, trú tại huyện Hoài Đức) có con đang học lớp 9 cho biết: "Đây là một quyết định sáng suốt của lãnh đạo thành phố khi các con đang bước vào nửa cuối của năm học. Việc không phải thi thêm môn thứ 4 vừa giúp học sinh giảm áp lực mà bố mẹ cũng bớt lo lắng. Gia đình sẽ động viên, tạo điều kiện để cháu ôn thi thật tốt và đỗ công lập".

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tại Hà Nội.

Học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2023 tại Hà Nội.

Vừa là một phụ huynh và giáo viên tại quận Hà Đông, chị Nguyễn Thị Thu đánh giá cao quyết định này của UBND thành phố. Phương án thi giống như năm ngoái sẽ tạo sự ổn định trong tâm lý học sinh, điều vô cùng quan trọng trước các kỳ thi. Hơn nữa, các em là khóa cuối cùng học theo Chương trình GDPT 2006, nếu đổi phương thức thi sẽ rất bất cập.

"Nhiều tháng nay, bản thân em cũng cố gắng học đều các môn, nhất là Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Hôm nay, Sở GD&ĐT quyết định cho thi 3 môn khiến chúng em thấy rất vui. Sắp tới em sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, ôn luyện thật tốt để đỗ vào nguyện vọng mong muốn", Nguyễn Mai Trang - học sinh lớp 9 tại quận Nam Từ Liêm chia sẻ.

Thầy Nguyễn Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS&THPT M.V.Lômônôxốp (quận Nam Từ Liêm) cho rằng, việc thành phố cho thi 3 môn là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ đã đủ điều kiện để phân loại và chọn lựa thí sinh vào lớp 10 THPT.

Điều này cũng giúp giảm áp lực đáng kể cho học sinh; tiết kiệm được ngân sách Nhà nước cho công tác thi cử cũng như tiết kiệm chi phí học hành của phụ huynh; giảm áp lực cho các cán bộ, thầy cô làm công tác tổ chức kỳ thi bao gồm coi thi, chấm thi, xét tuyển.

Nhà trường chủ động kế hoạch học ôn

Thầy Chu Quang Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Cổ Đô.

Thầy Chu Quang Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Cổ Đô.

Theo thầy Chu Quang Hùng - Hiệu trưởng Trường THCS Cổ Đô (huyện Ba Vì), quyết định này của UBND thành phố rất phù hợp với thực tế, trùng với nguyện vọng của đông đảo học sinh, phụ huynh khối 9.

Nhà trường sẽ căn cứ vào kết quả kiểm tra rà soát sắp tới của Phòng GD&ĐT và 2 đợt kiểm tra thử của trường để phân loại học sinh theo học lực. Trên cơ sở đó, BGH sẽ chỉ đạo giáo viên xây dựng chương trình ôn tập phù hợp với các đối tượng học sinh và tổ chức ôn tập từ tuần 2 của tháng 4.

"Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức hội nghị định hướng phân luồng giúp học sinh và phụ huynh có hướng đi phù hợp với năng lực, sở trường của từng em sau khi tốt nghiệp THCS", thầy Chu Quang Hùng nhấn mạnh thêm.

Các em học sinh khối 9 sẽ còn hơn 2 tháng nữa để thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2024.

Các em học sinh khối 9 sẽ còn hơn 2 tháng nữa để thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2024.

Ông Phùng Ngọc Oanh - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ba Vì thông tin, thống kê cho thấy, năm học này toàn huyện có 4.686 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS. Huyện sẽ tập trung vào ôn tập 3 môn bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến; đồng thời tổ chức kiểm tra, chấm chữa để tăng cường kỹ năng cho học sinh.

Theo kế hoạch về phương án thi vào lớp 10 năm 2024 của Sở GD&ĐT Hà Nội, bài thi môn Toán và Ngữ văn thi theo hình thức tự luận trong 120 phút; bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan trong 60 phút. Với bài thi môn Ngoại ngữ, thí sinh đăng ký một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn.

Năm học 2023-2024, toàn thành phố dự kiến có khoảng 134.000 học sinh tham gia xét công nhận tốt nghiệp THCS. Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập khoảng hơn 60% trong tổng số học sinh tốt nghiệp THCS.

Trước đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội vào các năm 2020, 2022 và 2023, thí sinh chỉ phải thi 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Riêng năm 2021, thành phố quyết định cho thi thêm môn thứ 4 là Lịch sử. Là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, vấn đề thi 3 hay 4 môn vào lớp 10 luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm đông đảo của phụ huynh Hà Nội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ