Hà Nội: Thêm cơ hội cho trẻ em khuyết tật

GD&TĐ - Ngày 14/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ giới thiệu và Hội thảo Huy động dự án tăng cường quan hệ đối tác giữa Nhà nước và các tổ chức xã hội nhằm nâng cao tiếp cận giáo dục cho trẻ khuyết tật Hà Nội.

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

Dự án được thực hiện bởi Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội, triển khai tại Hà Giang và Hà Nội, nhận được tài trợ của tổ chức Caritas Thụy Sỹ.

Để đạt được mục tiêu Dự án, Hội Người khuyết tật TP Hà Nội phối hợp với các Sở ban ngành có liên quan như Sở LĐ,TB & XH, Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan.

Nhóm đối tượng hưởng lợi dự án là 500 trẻ em khuyết tật hiện đang sinh sống trên địa bàn Hà Nội. Cùng với đó là 10 trường mầm non, tiểu học, 100 giáo viên và 1.000 cha mẹ trẻ khuyết tật trên địa bàn thực hiện dự án.

Dự án nhằm góp phần thực hiện Công ước về quyền trẻ em thông qua thực hiện các quyền về Giáo dục cho trẻ khuyết tật tại Việt Nam bởi các bên liên quan với vai trò thúc đẩy tích cực của các tổ chức xã hội trong đó có Hội người khuyết tật. Dự án đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 4246 ký ngày 12/08/2014.

Bà Dương Thị Vân - Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội - cho biết: Dự án thực hiện các hoạt động như xây dựng kế hoạch hành động chung về phát hiện, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật được soạn thảo và thực hiện với sự tham gia của các bên liên quan gồm có ngành giáo dục, y tế, lao động thương binh xã hội các trường học và vai trò tích cực của các tổ chức xã hội;

Bên cạnh đó nâng cao năng lực và mạng lưới Hội NKT Hà Nội có khả năng vận động và tham gia cung cấp dịch vụ về phát hiện, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trong đó có việc hỗ trợ thành lập và xây dựng năng lực cho các tổ chức dựa vào cộng đồng như thành lập câu lạc bộ cha mẹ trẻ khuyết tật;

Nhận thức của các bên liên quan và công chúng nói chung về quyền được giáo dục của trẻ em và vai trò của các tổ chức xã hội nâng cao; Các vấn đề và khuyến nghị liên quan đến chính sách (bao gồm cả việc cải thiện chính sách và thực hiện chính sách) được tư liệu hóa và theo dõi bởi các bên liên quan.

Ông Hoàng Văn Tú – Trưởng đại diện tổ chức Caritas Thụy Sĩ tại Việt Nam - nói: Người khuyết tật là đối tượng thiệt thòi, rất cần sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng và các tổ chức xã hội để họ có thể hòa nhập, trở thành người có ích.

Trong các dự án cho người khuyết tật nói chung, vai trò quan hệ đối tác với các tổ chức xã hội là quan trọng nhất và là khởi đầu cho thành công của dự án.

Thời gian thực hiện dự án từ tháng 10/2014 đến tháng 12/2017.

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội năm 2013, toàn thành phố có 85,751 người khuyết tật trong đó có 9,457 trẻ em khuyết tật dưới 16 tuổi. 

Trẻ em khuyết tật gặp rất nhiều khó khăn khi tham gia các hoạt động xã hội đặc biệt là hoạt động giáo dục do trẻ em khuyết tật gặp nhiều rào cản về môi trường, giao tiếp, thái độ cũng như năng lực của các nhà cung cấp dịch vụ,…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.