Hà Nội siết chặt quy định ra đường, nhiều phương tiện phải quay đầu đi về

GD&TĐ - Sáng nay (9/8), mặc dù có giấy đi đường, giấy tờ tùy thân, tuy nhiên không kịp có lịch trực, lịch làm việc của cơ quan, nhiều người buộc phải quay xe về nhà.

Nhiều phương tiện phải quay đầu đi về do thiếu giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc của cơ quan.
Nhiều phương tiện phải quay đầu đi về do thiếu giấy xác nhận lịch trực, lịch làm việc của cơ quan.

Vừa qua, TP. Hà Nội quy định việc ra đường trong thời điểm giãn cách phải có thêm giấy phân công nhiệm vụ, lịch, ca trực của đơn vị. Do quy định mới nên sáng nay lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát chỉ kiểm tra giấy đi đường và giấy tờ tùy thân. Những người không chứng minh được công việc được phân công, lịch trực sẽ được mời quay đầu xe về nhà.

Do thông báo của Thành phố được ban hành tối ngày cuối tuần nên nhiều người dân không xin cấp văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được ngay. Do đó, sáng nay lực lượng chức năng chỉ kiểm soát giấy đi đường và giấy tờ tuỳ thân.
Do thông báo của Thành phố được ban hành tối ngày cuối tuần nên nhiều người dân không xin cấp văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được ngay. Do đó, sáng nay lực lượng chức năng chỉ kiểm soát giấy đi đường và giấy tờ tuỳ thân.
Bắt đầu từ trưa nay, nhiều chốt sẽ kiểm soát chặt chẽ cả lịch trực, văn bản phân công nhiệm vụ của mỗi người.
Bắt đầu từ trưa nay, nhiều chốt sẽ kiểm soát chặt chẽ cả lịch trực, văn bản phân công nhiệm vụ của mỗi người.
Trước đó, UBND TP.Hà Nội có chỉ đạo về việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.
Trước đó, UBND TP.Hà Nội có chỉ đạo về việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.
Theo UBND TP, cơ bản các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã thực hiện tốt nhưng vẫn có nhiều trường hợp cấp và sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích, không đúng đối tượng. Từ hôm nay, người đi đường phải xuất trình thêm lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị ngoài căn cước công dân kèm theo giấy đi đường theo mẫu.
 Theo UBND TP, cơ bản các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã thực hiện tốt nhưng vẫn có nhiều trường hợp cấp và sử dụng giấy đi đường không đúng mục đích, không đúng đối tượng. Từ hôm nay, người đi đường phải xuất trình thêm lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị ngoài căn cước công dân kèm theo giấy đi đường theo mẫu.
Hà Nội siết chặt quy định ra đường, nhiều phương tiện phải quay đầu đi về ảnh 5
Tại 1 số điểm chốt, nhiều người dân vẫn bị xử phạt do xuất trình giấy đi đường không đúng quy định của thành phố đưa ra.
Tại 1 số điểm chốt, nhiều người dân vẫn bị xử phạt do xuất trình giấy đi đường không đúng quy định của thành phố đưa ra.
Cũng trong sáng nay tại nhiều điểm chốt, những người không chứng minh được công việc được phân công, lịch trực sẽ được mời quay đầu xe về nhà mặc dù có giấy đi đường và giấy tờ tùy thân.
Cũng trong sáng nay tại nhiều điểm chốt, những người không chứng minh được công việc được phân công, lịch trực sẽ được mời quay đầu xe về nhà mặc dù có giấy đi đường và giấy tờ tùy thân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.