Hà Nội sẽ hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho tất cả hộ nghèo

Tất cả các hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình chính sách trên địa bàn TP Hà Nội sẽ được nhà nước hỗ trợ mua đầu thu truyền hình số khi chuyển sang số hóa truyền hình.

Hà Nội và Đà Nẵng dự kiến sẽ chi từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ các hộ gia đình chính sách theo chuẩn riêng của thành phố để mua đầu thu truyền hình số khi chuyển sang số hóa truyền hình.
Hà Nội và Đà Nẵng dự kiến sẽ chi từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ các hộ gia đình chính sách theo chuẩn riêng của thành phố để mua đầu thu truyền hình số khi chuyển sang số hóa truyền hình.

Theo kế hoạch triển khai Đề án số hóa truyền hình mặt đất đến năm 2020 của UBND TP Hà Nội, Hà Nội đề nghị Trung ương hỗ trợ từ nguồn vốn chi mua đầu thu truyền hình số mặt đất hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình chính sách của Đề án số hóa truyền hình mặt đất để hỗ trợ cho 84.819 hộ gia đình thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo chuẩn quốc gia trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội dự kiến chi 730.000 đồng cho mỗi hộ gia đình thuộc diện được nhà nước hỗ trợ mua đầu thu truyền hình số. Tổng kinh phí đề nghị Trung ương chi khoảng trên 61,9 tỷ đồng.

Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ người nghèo của Trung ương, bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở TT&TT TP Hà Nội cho biết, Hà Nội dự kiến chi từ nguồn ngân sách của thành phố để hỗ trợ cho những hộ gia đình chính sách theo chuẩn riêng của Hà Nội. 

Như vậy, tất cả các hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình chính sách trên địa bàn TP Hà Nội sẽ được nhà nước hỗ trợ mua đầu thu truyền hình số khi chuyển sang số hóa truyền hình.

Hà Nội là địa phương thứ hai sẽ chi từ nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ người nghèo chuyển sang dùng truyền hình số. Ngày 14/3/2014, Sở TT&TT Đà Nẵng cũng đề nghị Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình chi hỗ trợ 100% kinh phí để trang bị đầu thu truyền hình số (STB) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình chính sách theo chuẩn riêng của TP.Đà Nẵng.

Sở dĩ Đà Nẵng đưa ra kiến nghị này là vì TP.Đà Nẵng có quy định về tiêu chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo cao hơn chuẩn của quốc gia. Do đó, nếu tính theo chuẩn quốc gia thì Đà Nẵng có 26.297 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo và hộ gia đình chính sách. Nhưng nếu tính theo chuẩn của TP.Đà Nẵng thì số hộ thuộc các diện kể trên là 42.949 hộ (cao hơn chuẩn quốc gia là 16.652 hộ).

Theo Quyết định số 749/QĐ-LĐTBXH ngày 13/5/2013 của Bộ Lao động – TBXH, cả nước hiện có 2.149.110 hộ nghèo và 1.469.727 hộ cận nghèo. 

Nhưng tại một số thành phố lớn có mặt bằng giá cả đắt đỏ lại có quy định riêng về chuẩn hộ nghèo, cận nghèo cao hơn quy định của quốc gia, nên số hộ nghèo và cận nghèo tại các thành phố này tăng cao hơn so với con số thống kê của Bộ Lao động - TBXH, kèm theo đó là số đầu thu truyền hình số cần hỗ trợ cũng tăng lên đáng kể.

Song Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Nhà nước đã quyết định chi 1.710 tỷ đồng từ Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích để hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách mua thiết bị thu xem truyền hình số khi chuyển đổi sang số hóa.

Tuy nhiên, Nhà nước chỉ căn cứ vào tiêu chuẩn quốc gia để hỗ trợ. Còn đối với các địa phương có chuẩn nghèo riêng, thì số hộ chênh lệch sẽ được hỗ trợ từ nguồn ngân sách của địa phương.

Theo ITC News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiết học ứng dụng CNTT tại Trường THCS Trần Đăng Ninh (Nam Định, Ninh Bình). Ảnh: NTCC

Chung tay bảo vệ học sinh trên không gian mạng

GD&TĐ - Sự phát triển nhanh của môi trường số đòi hỏi gia đình, nhà trường và cộng đồng phải phối hợp chặt chẽ để bảo vệ học sinh trước những nguy cơ ngày càng phức tạp.

Lớp học xoá mù chữ được tổ chức ở thôn Phiêng Tạc, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Lớp học gieo niềm tin ở Phiêng Tạc

GD&TĐ - Ở Phiêng Tạc (Thái Nguyên), những con đường bê tông kiên cố không chỉ nối các mái nhà đơn sơ mà còn mở ra con đường đến với tri thức cho bà con dân tộc Dao.

Người dân Măng Đen tham gia buổi định hướng phát triển du lịch cộng đồng.

Măng Đen chuyển mình từ lợi thế xanh

GD&TĐ - Phát huy lợi thế rừng xanh và khí hậu ôn đới, xã Măng Đen triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao đời sống người dân.