Hà Nội: Ra quân xử lý bãi xe “chặt chém” và chống đua xe đêm Noel

GD&TĐ - Công an quận Hoàn Kiếm sẽ hoá trang xử lý nghiêm các điểm trông xe “chặt chém” và ra quân chống đua xe trong đêm Noel.

Công an quận Hoàn Kiếm sẵn sàng lực lượng đảm bảo ANTT, ATGT cho nhân dân, du khách vui chơi, đón Noel.
Công an quận Hoàn Kiếm sẵn sàng lực lượng đảm bảo ANTT, ATGT cho nhân dân, du khách vui chơi, đón Noel.

Sáng 24/12, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đảm bảo cho nhân dân vui chơi đón Noel khu vực phố Cổ, Công an quận vừa có kế hoạch chỉ đỉ đạo công an các phường trên địa bàn tập trung lực lượng “hoá trang” vi hành để chấn chỉnh xử lý các điểm trông giữ phương tiện có biểu hiện “chặt chém”. 

Đồng thời, sẵn sàng phương án gác trực, kịp thời giải tán đám đông, tụ tập thành nhóm thanh, thiếu niên phòng chống đua xe trái phép đêm Noel đảm bảo trật tự ATGT, ANTT trên địa bà để phục vụ bà con nhân dân vui đón Noel trên địa bàn khu vực phố Cổ.

Lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT .
Lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự ATGT .

Thiếu tá Đỗ Ngọc Lộc, Phó Đội trưởng Đội CSGT trật tự Công an quận Hoàn Kiếm, khẳng định, dự đoán trước được tình hình vào đêm Noel năm nay trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, bà con nhân dân các quận, huyện, các tỉnh, du khách nước ngoài sẽ đổ về khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Nhà thờ lớn, khu vực phố đi bộ, phố Cổ sẽ rất đông.

Công an quận Hoàn Kiếm đã chủ động phương án, đảm bảo trật tự ATGT, ANTT đồng thời phối hợp với các địa bàn quận giáp ranh như Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng…sẵn sàng huy động lực lượng đảm bảo cho bà con nhân dân, du khách được vui chơi đêm Noel năm nay trên địa bàn.

Qua công tác điều tra cơ bản, hiện trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 358 điểm trông giữ phương tiện, trong đó có 216 điểm trông giữa xe trên hè phố, 124 điểm trông giữ xe dưới lòng đường được UBND quận và Sở GTVT Hà Nội cấp phép, vì vậy bà con nhân dân, du khách đến địa bàn quận vui đêm Noel gửi phương tiện trên địa bàn.

Phát hiện xử lý nghiêm các bãi xe biểu hiện "chặt chém" (Ảnh: minh họa).
Phát hiện xử lý nghiêm các bãi xe biểu hiện "chặt chém" (Ảnh: minh họa). 

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối với các điểm trông giữ phương tiện không đảm bảo, cũng có “chặt chém”, trong năm 2019, công an quận đã tiến hành xử phạt hành chính 194 điểm trông giữ phương tiện tại các tuyến phố đi bộ và vùng phụ cận, cũng như khu vực cổng các bệnh viện trên địa bàn. 

Thượng tá Bùi Văn Đang cũng cho biết, cùng với việc đảm bảo trật tự ATGT, ANTT chống đua xe trên địa bàn đêm Noel, Công an quận đã sẵn sàng phương an triển khai kế hoạch đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên toàn địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ