Hà Nội phong tỏa chung cư Hồ Gươm Plaza, Booyoung Vina ở quận Hà Đông

GD&TĐ - Phong toả 2 chung cư thuộc quận Hà Đông (Hà Nội), nơi ở của 2 ca nghi nhiễm là các F1 từng tiếp xúc bệnh nhân 3634.

Lực lượng chức năng tiến hành phun khử khuẩn tại 2 chung cư có ca nhiễm Covid-19 mới.
Lực lượng chức năng tiến hành phun khử khuẩn tại 2 chung cư có ca nhiễm Covid-19 mới.

Sáng 13/5, lực lượng chức năng quận Hà Đông đã dựng rào chắn trước sảnh hai tòa nhà trên, hạn chế người dân ra vào. Tại chung cư Hồ Gươm Plaza, dây phân cách mềm chăng ngang lối lên xuống, nhân viên y tế đang phun khử trùng từ sảnh lễ tân ra xung quanh.

Người đàn ông tên Đ.K.T., 40 tuổi, là nhân viên kinh doanh bất động sản, địa chỉ tại CT7 chung cư Booyoung Vina (Mỗ Lao, Hà Đông). Ngày 12/5, ông Đ.K.T. được Trung tâm Y tế quận Hà Đông lấy mẫu, và có kết quả dương tính.

Người thứ 2 là P.T.Đ, nam, 42 tuổi, cư trú tại nhà số 1603, chung cư Hồ Gươm Plaza (Hà Đông0. Ngày 12/5, ông được Trung tâm Y tế Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Rào chắn, thông tin cảnh báo được dán tại 2 chung cư.

Rào chắn, thông tin cảnh báo được dán tại 2 chung cư.

Hà Nội phong tỏa chung cư Hồ Gươm Plaza, Booyoung Vina ở quận Hà Đông ảnh 2
Hà Nội phong tỏa chung cư Hồ Gươm Plaza, Booyoung Vina ở quận Hà Đông ảnh 3
Hà Nội phong tỏa chung cư Hồ Gươm Plaza, Booyoung Vina ở quận Hà Đông ảnh 4
Theo CDC Hà Nội, ca nghi nhiễm 42 tuổi (chung cư Hồ Gươm Plaza) và nhân viên kinh doanh bất động sản 40 tuổi (chung cư CT7 Boo young) đều là F1 của "bệnh nhân 3634".

Theo CDC Hà Nội, ca nghi nhiễm 42 tuổi (chung cư Hồ Gươm Plaza) và nhân viên kinh doanh bất động sản 40 tuổi (chung cư CT7 Boo young) đều là F1 của "bệnh nhân 3634". 

Ngày 11/5, ông T. và ông Đ. tham dự buổi giới thiệu dự án mới tại KĐT Hồng Hà Eco city, Tứ Hiệp Thanh Trì có bệnh nhân  3634 cùng tham dự.

Ngay sau khi có báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, quận Hà Đông đã phong tỏa toàn bộ 2 tòa nhà, phun khử khuẩn và gấp rút truy vết các trường hợp F1 của bệnh nhân này.

Như vậy đã có 5 địa điểm ở Hà Nội đã bị cách ly y tế, phong tỏa do liên quan hai bệnh nhân 3633 và 3634. Các địa điểm gồm: Tòa số 89-91 Đinh Tiên Hoàng (nơi làm việc của người vợ); toà nhà Central Point 27 Lê Văn Lương (nơi ở); khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu Nghị; chung cư Hồ Gươm Plaza và chung cư Booyoung Vina (Hà Đông).

CDC Hà Nội xác định được 150 F1 của hai bệnh nhân, xét nghiệm 118 mẫu âm tính, 2 mẫu dương tính, còn lại chưa có kết quả.

Ngay trong sáng ngày hôm nay 2 chung cư đã được phun khử khuẩn toàn bộ.

Ngay trong sáng ngày hôm nay 2 chung cư đã được phun khử khuẩn toàn bộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.