Hà Nội: Phóng điện gây nổ lớn tại khách sạn, nhiều người tháo chạy

Sự việc xảy ra vào khoảng 18 h40 (ngày 21/8), tại khách sạn Saigon Sun3, ở ngõ Đình Thôn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hà Nội: Phóng điện gây nổ lớn tại khách sạn, nhiều người tháo chạy

Người dân khu vực cho hay vào thời điểm trên, một thợ sửa chữa bảng hiệu của khách sạn ở trên tầng thượng, sau đó xảy ra vụ phóng điện gây ra tiếng nổ lớn.

"Tôi thấy một số thợ xách đồ xuống còn một người ở lại hoàn tất phần đường dây điện của biển quảng cáo. Lúc này có tia lửa phóng sang đường dây điện cao thế ở đối diện nên gây ra tiếng nổ kinh hoàng và sáng rực một góc trời", anh N. một nhân viên cửa hàng cà phê ở gần nơi xảy ra vụ việc cho hay.

Ha Noi: Phong dien gay no lon tai khach san, nhieu nguoi thao chay - Anh 1

Nhiều người dân khu vực vẫn chưa hết hoảng hốt khi chứng kiến sự việc.

Chị V., một nhân chứng khác cũng thuật lại: "Khi nghe tiếng nổ kinh hoàng, tôi chạy ra thì thấy vệt sáng bắn tóe tung đến tận đây (khoảng 40 mét). Khách sạn cũng mất điện, người dân chạy nhốn nháo, khách bên trong cũng vội vàng tháo chạy ra ngoài".

Ha Noi: Phong dien gay no lon tai khach san, nhieu nguoi thao chay - Anh 2

Điện phóng làm cháy đen ở tầng thượng khách sạn

Cũng theo một số nhân chứng, ngay sau khi xảy ra sự cố có xe cứu thương đến, sau đó có nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu. Có mặt tại hiện trường, một thợ điện cho hay anh có mặt chờ ý kiến chỉ đạo để làm công tác khắc phục sự cố.

Theo người thợ điện này, đường dây cao thế đi trước mặt khách sạn có công suất 110kv. Người thợ điện này cũng cho hay, sơ bộ cho thấy toàn bộ hệ thống điện của khách sạn đã bị hư hỏng hoàn toàn.

Theo quy định về hành lang lưới điện, khoảng cách an toàn giữa công trình phải cách đường dây cao thế 4m. Tuy nhiên theo quan sát của PV, biển quảng cáo trên tầng thượng khách sạn có khoảng cách khá gần nhau.

Hiện tại toàn bộ khách sạn mất điện, nhiều cảnh sát đang có mặt làm việc với chủ khách sạn.

Theo aFamily

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.