Hà Nội nỗ lực thực hiện mục tiêu 85% trường đạt chuẩn quốc gia

GD&TĐ - Trước mục tiêu phấn đấu có từ 80 - 85% số trường công lập đạt chuẩn quốc gia vào năm 2025, Hà Nội đang tập trung nguồn lực thực hiện.

Trường Tiểu học Ngọc Hà (quận Ba Đình) được công nhận đạt chuẩn quốc gia.
Trường Tiểu học Ngọc Hà (quận Ba Đình) được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), Trường Tiểu học Ngọc Hà (quận Ba Đình) vinh dự được gắn biển công trình chào mừng. Niềm vui này được nhân lên bởi sau gần 70 năm thành lập, đến nay, trường ngày càng khang trang, có đầy đủ phòng học, phòng chức năng, đạt chuẩn quốc gia.

Ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình cho biết: Với việc Trường Tiểu học Ngọc Hà được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn quốc gia, Ba Đình đã hoàn thành kế hoạch năm 2022. Hiện quận có 41 trường đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 84%, xếp thứ 5 thành phố về xây dựng trường chuẩn.

Thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội cho thấy, đến ngày 30/9, thành phố có 1.503 trường công lập đạt chuẩn, chiếm 67,3% tổng số trường công lập. Để đạt mục tiêu có từ 80% đến 85% số trường công lập đạt chuẩn quốc gia vào năm 2025, trong năm 2022, thành phố giao các địa phương xây dựng 70 trường chuẩn.

Đến ngày 30/9, có 20 trường được công nhận đạt chuẩn, 20 trường đang trong quy trình đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng trước khi làm hồ sơ trình UBND thành phố ban hành quyết định công nhận. Như vậy, 57% số trường trong kế hoạch năm nay đã cơ bản hoàn thành.

Theo ghi nhận, hầu hết đơn vị đều ở chặng cuối của việc hoàn thiện các hạng mục đầu tư để sớm đề nghị được công nhận đạt chuẩn. Trong đó, quận Cầu Giấy phấn đấu có 6 trường được công nhận đạt chuẩn; quận Hai Bà Trưng quyết tâm hoàn thành 2 trường; quận Bắc Từ Liêm đặt mục tiêu được công nhận 3 trường.

Ông Hoàng Việt Cường - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Gia Lâm khẳng định, huyện sẽ hoàn thành xây dựng 2 trường chuẩn quốc gia (Trường Mầm non Trung Mầu và Trường Mầm non thị trấn Yên Viên) theo chỉ tiêu được giao năm 2022.

Hai trường này được mở rộng diện tích lên gấp đôi; các hạng mục xây dựng và đầu tư đều đang được đẩy nhanh tiến độ. Khi 2 trường này được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn, huyện Gia Lâm sẽ có 76 trường đạt chuẩn trong tổng số 79 trường công lập trên địa bàn.

Huyện Ba Vì được thành phố giao xây dựng 8 trường chuẩn, nhưng huyện phấn đấu xây dựng 18 trường. Theo ông Phùng Ngọc Oanh - Trưởng phòng GD&ĐT, đến hết tháng 9, có 7 trường được kiểm tra đánh giá ngoài, 2 trường chờ được kiểm tra trong tháng 10, số còn lại đang gấp rút hoàn thiện điều kiện để đề nghị Sở GD&ĐT kiểm tra vào tháng 11 và tháng 12.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Ngát - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì cho biết, huyện có 2/ 4 trường trong kế hoạch năm 2022 được Sở GD&ĐT Hà Nội kiểm tra đánh giá ngoài, 2 trường còn lại đã cơ bản hoàn thành, dự kiến đón đoàn kiểm tra trong tháng 10, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu. Với 4 trường được công nhận đạt chuẩn vào cuối năm 2022, toàn huyện sẽ có 62/73 trường chuẩn, đạt gần 85%.

Theo ông Trần Thế Cương- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia luôn được thành phố quan tâm và tập trung thực hiện, coi đây là giải pháp nâng cao chất lượng cũng như phát triển toàn diện các trường học. Kết quả của năm 2022 sẽ tạo đà cho những năm tiếp theo, để đạt từ 80% đến 85% số trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2025 như mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội đề ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.