Hà Nội: Nhiệt độ mặt đường nóng hơn 60 độ C khiến ảo ảnh xuất hiện

Hà Nội đang hứng chịu những ngày cao điểm của đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu hè 2021, nhiệt độ đo được tại mặt đường lên tới hơn 60 độ C, người đi đường thấy rõ ảo ảnh xuất hiện trên mặt đường.

Ghi nhận lúc 12h30 trưa ngày 20/6 tại đường Phạm Hùng, do nắng nóng gay gắt, người đi đường có thể dễ dàng quan sát thấy ảo ảnh xuất hiện trên mặt đường.
Ghi nhận lúc 12h30 trưa ngày 20/6 tại đường Phạm Hùng, do nắng nóng gay gắt, người đi đường có thể dễ dàng quan sát thấy ảo ảnh xuất hiện trên mặt đường.
Nhiệt độ đo được tại mặt đường lúc này có thể lên đến hơn 60 độ C.
Nhiệt độ đo được tại mặt đường lúc này có thể lên đến hơn 60 độ C.
Ô tô đi trên đường bị phản chiếu ánh sáng mặt trời khiến người đi đường chói mắt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Ô tô đi trên đường bị phản chiếu ánh sáng mặt trời khiến người đi đường chói mắt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Người dân đi trên đường mặc kín mít từ đầu đến chân để chống lại cái nắng gay gắt.
Người dân đi trên đường mặc kín mít từ đầu đến chân để chống lại cái nắng gay gắt.
Đặc biệt, tại những khu ít cây xanh như Đại lộ Thăng Long, bằng mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy mặt đường như được đổ nước.
Đặc biệt, tại những khu ít cây xanh như Đại lộ Thăng Long, bằng mắt thường có thể dễ dàng nhìn thấy mặt đường như được đổ nước.
Nhiệt độ đo được tại một quán cơm gần mặt đường có thể lên đến hơn 41 độ C.
Nhiệt độ đo được tại một quán cơm gần mặt đường có thể lên đến hơn 41 độ C.
Một số người dân phải dùng đến vòi phun nước để hạ nhiệt trước cửa nhà.
Một số người dân phải dùng đến vòi phun nước để hạ nhiệt trước cửa nhà.
Người lao động oằn mình mưu sinh trước đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu tháng 6.
Người lao động oằn mình mưu sinh trước đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu tháng 6.
Chị Nguyễn Thị Nga (công nhân vệ sinh môi trường) chia sẻ, nắng nóng gay gắt khiến những người dành phần lớn thời gian lao động ở ngoài đường như chúng tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Chị Nguyễn Thị Nga (công nhân vệ sinh môi trường) chia sẻ, nắng nóng gay gắt khiến những người dành phần lớn thời gian lao động ở ngoài đường như chúng tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Một người bán hàng rong trên đường thường xuyên phải nghỉ ngơi và tiếp nước.
Một người bán hàng rong trên đường thường xuyên phải nghỉ ngơi và tiếp nước.
Thời điểm này, ngoài đường chủ yếu xuất hiện những người làm nghề xe ôm công nghệ.
Thời điểm này, ngoài đường chủ yếu xuất hiện những người làm nghề xe ôm công nghệ.
Những địa điểm gần hồ nước, nhiều cây xanh thu hút người dân lao động tự do tới ngủ, nghỉ.
Những địa điểm gần hồ nước, nhiều cây xanh thu hút người dân lao động tự do tới ngủ, nghỉ.
Nhiều ô tô đỗ ngoài trời phải sử dụng bạt, ô để che nắng.
Nhiều ô tô đỗ ngoài trời phải sử dụng bạt, ô để che nắng.
Theo danviet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ