Hà Nội: Người dân nhộn nhịp mua sắm chiều 30 Tết

GD&TĐ - Ngày 30 Tết tại Hà Nội, thời tiết nắng đẹp, nhiều người dân đổ xô ra đường đi mua sắm Tết trong ngày cuối cùng của năm Canh Tý. Các mặt hàng người dân chen nhau mua sắm là hoa, cây cảnh, quất, đào, quần áo,...

Hà Nội: Người dân nhộn nhịp mua sắm chiều 30 Tết
Phố Hàng Bông tấp nập người dân đến mua tại các cửa hàng quần áo hạ giá ngày cận Tết.
Phố Hàng Bông tấp nập người dân đến mua tại các cửa hàng quần áo hạ giá ngày cận Tết.
Một số người dân xếp hàng mua giò chả tại một cửa hàng nổi tiếng trên phố Hàng Bông để dùng cho dịp Tết Nguyên đán.
Một số người dân xếp hàng mua giò chả tại một cửa hàng nổi tiếng trên phố Hàng Bông để dùng cho dịp Tết Nguyên đán.
Chợ Ngã Tư Sở, Nguyễn Trãi cũng vẫn còn rất đông lượng khách đến mua hoa ngày Tết.
Chợ Ngã Tư Sở, Nguyễn Trãi cũng vẫn còn rất đông lượng khách đến mua hoa ngày Tết.
Tại khu vực Chợ Mơ, nhiều người chen chân mua bán các mặt hàng phục vụ ngày Tết như đào,...
Tại khu vực Chợ Mơ, nhiều người chen chân mua bán các mặt hàng phục vụ ngày Tết như đào,...
Khu vực chợ hoa đường 19/5 Văn Quán, Hà Đông cũng tấp nập người dân đi mua cây cảnh như quất, hoa lan,...
Khu vực chợ hoa đường 19/5 Văn Quán, Hà Đông cũng tấp nập người dân đi mua cây cảnh như quất, hoa lan,... 
Nhiều hàng hoa bày bán dọc đường Kim Ngưu tấp nập khách đi mua sắm cây cảnh trang hoàng cho dịp Tết.
Nhiều hàng hoa bày bán dọc đường Kim Ngưu tấp nập khách đi mua sắm cây cảnh trang hoàng cho dịp Tết. 
Chợ hoa dọc phố Kim Ngưu bày bán nhiều loại hoa màu sắc rực rỡ đón xuân, giá dao động từ hơn 100.000 đồng đến vài triệu đồng/ chậu, tùy từng loại hoa.
Chợ hoa dọc phố Kim Ngưu bày bán nhiều loại hoa màu sắc rực rỡ đón xuân, giá dao động từ hơn 100.000 đồng đến vài triệu đồng/ chậu, tùy từng loại hoa.
Phần lớn các cửa hàng kinh doanh đóng cửa nghỉ Tết, chỉ còn những cửa hàng hoa bày bán phục vụ người dân.
Phần lớn các cửa hàng kinh doanh đóng cửa nghỉ Tết, chỉ còn những cửa hàng hoa bày bán phục vụ người dân. 
Mùi già cũng là mặt hàng được người dân mua nhiều dịp cuối năm về để tắm. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, tắm nước lá mùi già vào ngày cuối năm được cho là nét đẹp văn hóa vẫn được nhiều gia đình duy trì.
Mùi già cũng là mặt hàng được người dân mua nhiều dịp cuối năm về để tắm. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, tắm nước lá mùi già vào ngày cuối năm được cho là nét đẹp văn hóa vẫn được nhiều gia đình duy trì.
Nhiều người dân lựa chọn quất loại cây cảnh đặc trưng cho Tết nguyên đán. Giá cây quất năm nay rẻ, chỉ khoảng từ 150.000 đồng đã mua được 1 cây nhỏ, các cây vừa vừa có giá khoảng 300.000 đồng.
Nhiều người dân lựa chọn quất loại cây cảnh đặc trưng cho Tết nguyên đán. Giá cây quất năm nay rẻ, chỉ khoảng từ 150.000 đồng đã mua được 1 cây nhỏ, các cây vừa vừa có giá khoảng 300.000 đồng.
Các loại hoa được người dân lựa chọn mua nhiều dịp tết như hoa lan, hoa cúc, ...
Các loại hoa được người dân lựa chọn mua nhiều dịp tết như hoa lan, hoa cúc, ...
Năm nay, người dân kinh doanh cho biết, lượng đào bán ra ít hơn, ế ẩm.
Năm nay, người dân kinh doanh cho biết, lượng đào bán ra ít hơn, ế ẩm.
Hoa đào năm nay vì thời tiết những ngày sát tết nắng nên đều nở bung, nhiều người kinh doanh vì đào nở rộ nên không bán được hàng.
Hoa đào năm nay vì thời tiết những ngày sát tết nắng nên đều nở bung, nhiều người kinh doanh vì đào nở rộ nên không bán được hàng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.