Hà Nội: Nghi vấn nhân viên quản lý quán karaoke bán ma túy cho khách

GD&TĐ - Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 8 đôi nam, nữ đang có hành vi sử dụng chất ma túy. Bước đầu, các đối tượng khai nhận mua ma túy của N.T.C - là quản lý quán karaoke NEW WAY để sử dụng.

Nhóm thanh niên tại quán karaoke.
Nhóm thanh niên tại quán karaoke.

Ngày 7/4, Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, đang làm rõ vụ việc tuồn ma túy từ ngoài vào phòng hát quán karaoke cho khách sử dụng, qua đó tạm giữ quản lý quán và một số đối tượng liên quan.

Trước đó (đêm 1/4), Công an huyện Ứng Hòa kiểm tra quán karaoke NEW WAY ở xã Trường Thịnh do Đ.T.N (SN: 1981; ở xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa) làm chủ, N.T.C (SN: 1981; ở xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa) là quản lý.

Qua kiểm tra phát hiện tại 2 phòng hát có 8 đôi nam, nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, 8 khách nam đều là thanh niên sinh sống tại huyện Ứng Hòa, Thanh Oai. Còn 8 đối tượng nữ là nhân viên phục vụ, có quê quán ở Lào Cai, Lai Châu, Hòa Bình, Sơn La.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện các túi nilon đựng ma túy được các đối tượng giấu ở đáy của két bia. Ban đầu, các đối tượng khai nhận mua ma túy của N.T.C, là quản lý quán karaoke NEW WAY, để mang vào phòng hát sử dụng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ