Hà Nội: Ngăn chặn nhóm “quái xế” đánh võng, “rú” ga, nẹt pô trên đường Võ Chí Công

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đã phối hợp chặn giữ, xử lý nhiều trường hợp điều khiển mô tô phân khối lớn lạng lách, gầm rú ga gây mất an toàn giao thông trên đường Võ Chí Công.

Thực hiện cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh Sát Giao thông và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đã phát hiện một số đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô di chuyển với tốc độ cao, gầm rú ga trên đường gây mất an toàn giao thông, bức xúc dư luận.

Nhiều xe mô tô được thay đổi kết cấu, độ lại phần máy, pô..
Nhiều xe mô tô được thay đổi kết cấu, độ lại phần máy, pô..

Trong tối 18/12, Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội cùng với Công an quận Tây Hồ, đã triển khai lực lượng trên dọc tuyến đường Võ Chí Công để phát hiện, chặn giữ và xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển mô tô phóng với tốc độ cao, lạng lách, rú ga ầm ỹ gây mất an toàn giao thông, bức xúc cho người dân đi trên đường.

Lực lượng chức năng đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở.
Lực lượng chức năng đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở.

Các Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát hình sự đã áp sát, khống chế, đưa hàng chục đối tượng cùng phương tiện vi phạm vào vị trí kiểm tra. Qua kiểm tra ban đầu, tất cả các xe mô tô này đều được các đối tượng thay đổi kết cấu, độ lại những phần máy, pô… nhằm gia tăng tốc độ và âm thanh.

Trong buổi tối 18/12, hàng chục trường hợp này đã bị đưa về trụ sở Công an phường Xuân La, Công an phường Nhật Tân (quận Tây Hồ) để sàng lọc, phân loại xử lý nghiêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.