Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II được tổ chức nhằm tôn vinh và quảng bá sâu rộng giá trị lịch sử, văn hóa của Thăng Long - Hà Nội, góp phần khẳng định vị thế của Thủ đô nghìn năm văn hiến - nơi hội tụ, kết tinh bản sắc và lan tỏa sáng tạo, từng bước phát huy vai trò là trung tâm lớn về văn hóa và động lực phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.
Đồng thời, giới thiệu rộng rãi tới nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế những giá trị tiêu biểu, đặc sắc của di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Hà Nội; tăng cường giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế, tạo không gian gặp gỡ, trao đổi giữa các địa phương, quốc gia, tổ chức văn hóa - nghệ thuật; thúc đẩy hợp tác, sáng tạo, hình thành các sản phẩm mới có giá trị, góp phần phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa của Thủ đô.
Song song với đó, góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô hình thành các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và lễ hội đặc trưng mang thương hiệu Hà Nội; xây dựng và định vị thương hiệu Hà Nội mang tầm quốc tế là điểm đến “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập”.
Với chủ đề “Dòng chảy di sản - Heritage flow”, Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II dự kiến diễn ra vào 9/2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc Festival; Chương trình nghệ thuật nhạc trẻ; Chương trình “Giao lưu nghệ thuật”; Chương trình đêm thời trang “Sắc màu Hà Nội - The color of Hanoi”; Hoạt động trình diễn nghệ thuật thanh âm Gốm; Hoạt động triển lãm, trưng bày, trải nghiệm kết nối di sản, trình diễn nghệ thuật; Hoạt động triển lãm, trải nghiệm về tinh hoa làng nghề và trình diễn văn hóa phi vật thể…
Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu định hướng xây dựng chiến dịch truyền thông đa tầng, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hiến nghìn năm và tinh thần sáng tạo của thời đại mới.
Thông qua hệ thống thông điệp được thể hiện song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, Festival góp phần kể lại câu chuyện về một Thủ đô “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập”, qua đó tôn vinh giá trị lịch sử - văn hóa và khẳng định vị thế của Hà Nội trong khu vực và trên trường quốc tế.