Hà Nội lấy ý kiến nhân dân đặt tên phố Trịnh Công Sơn

Cùng với 18 đường phố khác, việc đặt tên phố Trịnh Công Sơn đang được Hà Nội lấy ý kiến nhân dân.

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân đặt tên phố Trịnh Công Sơn

Theo dự thảo tờ trình mới được đưa ra lấy ý kiến, phố Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ, dài 900m, rộng 9,5-12,5 m được đặt cho đoạn từ ngõ 162 Lạc Long Quân đến điểm giao với dốc đê đường Âu Cơ cạnh trường THPT Phan Chu Trinh.

TRINH-CONG-SON-9686-1433927591.jpg

Sau TP HCM, Đà Nẵng... thành phố Hà Nội cũng đang xem xét việc đặt tên phố Trịnh Công Sơn. Ảnh: tcs-home.org.

Cũng trên quận Tây Hồ, sẽ có phố Nguyễn Đình Thi từ ngã ba giao cắt đường Thanh Niên cạnh vườn hoa Lý Tự Trọng đến ngã ba giao cắt phố Trích Sài (đối diện nhà số 2) dài 2.230 m, rộng 7,5-9,5 m.

Trong đợt này, quận Bắc Từ Liêm có nhiều đường được đề xuất đặt tên nhất, gồm: Hoàng Liên; Châu Đài; Sùng Khanh; Trung Tựu; Đăm; Thanh Lâm. Quận Cầu Giấy dự kiến có 4 đường phố mới: Cầu Giấy; Mạc Thái Tổ; Mạc Thái Tông, Phạm Văn Bạch.

Quận Nam Từ Liêm sẽ có 3 đường phố mới là: Đại Linh; Do Nha, Nguyễn Hoàng. Hai quận Hà Đông và Long Biên cùng có một đường phố mới, lần lượt là Yên Lộ và Phúc Lợi. Bên cạnh đó, 3 đường phố cũng được đề nghị điều chỉnh kéo dài gồm Trần Phú (Ba Đình); Nhật Tảo (Bắc Từ Liêm); Hàm Nghi (Nam Từ Liêm).

Sau khi lấy ý kiến nhân dân, tờ trình về đặt, đổi tên đường phố sẽ được UBND thành phố Hà Nội trình tại kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố vào đầu tháng 7/2015 để xem xét, thông qua.

Trịnh Công Sơn (1939-2001) là một trong những nhạc sĩ lớn nhất của tân nhạc Việt Nam với nhiều tác phẩm rất phổ biến. Nhạc của Trịnh Công Sơn được nhiều ca sĩ thể hiện, song thành công hơn cả là Khánh Ly. Ngoài ra, ông còn được xem là một nhà thơ, một họa sĩ không chuyên.

Theo vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khuôn viên Trường Đại học Thương mại.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 2 năm 2026

GD&TĐ - Đối tượng và điều kiện dự tuyển bao gồm: Đã tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc sĩ ngành phù hợp; Đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định; Là tác giả của 01 bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi hiện nay phần nào phản chiếu áp lực làm cha mẹ trong xã hội hiện đại. Ảnh minh họa: INT.

Quà 1/6: Tặng gì để con thấy được yêu thương đúng cách?

GD&TĐ - Ngày Quốc tế Thiếu nhi là dịp để cha mẹ tặng quà cho con trẻ bằng chuyến đi chơi, đồ vật hay khoảng thời gian đặc biệt bên gia đình. Và giữa vô vàn lựa chọn, điều quan trọng hơn là giúp trẻ hiểu ý nghĩa phía sau món quà: Đó không chỉ là sự đáp ứng, mà còn đem đến cảm giác được yêu thương.

Ảnh minh họa.

Tuổi thơ dưới sắc cờ hồng

GD&TĐ - Bài thơ 'Tuổi thơ dưới sắc cờ hồng' của tác giả Hồng Gai là một khúc đồng dao hiện đại mang âm hưởng vui tươi, trong sáng, được viết nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6.