Hà Nội lắp đặt thí điểm “nhà ở di động” cho xe đẩy rác

GD&TĐ - Xí nghiệp môi trường đô thị 4 (URENCO 4) đã tiến hành lắp đặt thí điểm các “nhà ở di động” cho xe đẩy rác tại hai tuyến phố Láng và Nguyễn Chí Thanh.

Công nhân đang đẩy xe rác vào “nhà ở di động”.
Công nhân đang đẩy xe rác vào “nhà ở di động”.

Mới đây trên hai tuyến phố của Hà Nội là Láng và Nguyễn Chí Thanh được lắp đặt một số "ngôi nhà di động" là nơi để chứa những xe rác sau khi người lao công hết giờ làm việc quét dọn rác.

Bà Chu Thị Tuyết, Trưởng phòng điều hành và quản lý chất lượng Urenco 4 (Chi nhánh Đống Đa) cho biết, mô hình này triển khai từ giữa tháng 4. Trên quận Đống Đa có 5 nhà (4 nhà đang ở đường Láng, 1 nhà ở Nguyễn Chí Thanh). Việc lắp đặt các "ngôi nhà di động" để đảm bảo vệ sinh môi trường, là nơi tập kết dụng cụ như chổi, xẻng, xe gom rác cho công nhân đi làm".

Các dụng cụ và xe rác được cất bên trong “nhà ở di động”.
 Các dụng cụ và xe rác được cất bên trong “nhà ở di động”.

"Những năm trước, công ty đã trang bị cho mỗi tổ môi trường trên địa bàn từng phường một nhà xây hoặc nhà inox để tập kết dụng cụ cho công nhân nhưng lại không tiện theo vị trí làm việc và khó vệ sinh. Việc lắp đặt các "ngôi nhà di động" sẽ tiện vị trí tập kết cho các công nhân, việc vệ sinh cũng dễ dàng hơn", bà Tuyết thông tin.

Gọn gàng không chiếm quá nhiều diện tích, đảm bảo mỹ quan đô thị.
 Gọn gàng không chiếm quá nhiều diện tích, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Một công nhân tổ môi trường 16 thuộc Urenco 4 chi nhánh Đống Đa, cho hay: "Trước khi không có nhà này, chị em phải tự ngắm chỗ khuất mà có thể xếp được thì cất đồ nghề vào đấy. Chính vì vậy cũng hay xảy ra mất đồ, tuy giá trị không cao nhưng vì là đồ nghề nên không có lại mất công.

Từ khi có nhà này thì cho đồ nghề vào rất tiện, không lo mất nữa và chị em cũng rất thích. Không những vậy nhà này rất thuận tiện, xe và đồ nghề được để rất gọn, mỹ quan đẹp, không ảnh hưởng môi trường bên ngoài. Nhân dân cũng ủng hộ và chị em phấn khởi, mưa gió, nắng nôi công nhân có thể trú chân, nhà có hệ thống thông gió nên cũng đỡ mùi".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng ham muốn tình dục thấp, việc bổ sung hành tây vào chế độ ăn uống có thể hữu ích. (Ảnh: ITN)

Hành tây giúp chuyện ấy 'khỏe' hơn?

GD&TĐ - Hành tây giúp cải thiện lưu thông máu, tăng tiết testosterone, tăng sức bền và sức chịu đựng. Vì thế, hành tây rất tốt cho tình dục.

Trường Tiểu học Whittier đã sắp xếp lại các lớp để cải thiện số lượng học sinh khuyết tật được hòa nhập cùng bạn đồng lứa. Ảnh: The Hechinger

Xóa bỏ 'rào cản'

GD&TĐ - Tại New Jersey (Mỹ), học sinh khuyết tật thường phải tham gia các lớp học riêng.

Sinh khối tươi (trái) và sinh khối khô (phải) rễ tơ dừa cạn thu nhận trong nghiên cứu.

Hoạt chất chống ung thư từ rễ cây dừa cạn

GD&TĐ - Thành phần dược tính quan trọng nhất trong dừa cạn là nhóm vinca alkaloid - các hợp chất có khả năng ức chế sự phân chia tế bào ung thư đã được các nhà khoa học tìm ra.

Sinh viên Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh làm thí nghiệm khoa học tại phòng nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Thúc đẩy chỉ số đổi mới sáng tạo

GD&TĐ - Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bên liên quan thực hiện từ năm 2023.

Những lời chúc đầy ý nghĩa. Ảnh: Dung Nguyễn.

Sắc xanh dịu mát nơi cổng trường thi

GD&TĐ - Mỗi chai nước, lời chỉ dẫn hay chuyến xe đưa đón… là những hình ảnh đẹp, giản dị nhưng ấm lòng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Kon Tum.