Hà Nội: Lập biên bản 7 bến tập kết vật liệu xây dựng không phép ven sông Hồng

GD&TĐ - Ngày 4/5, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, vừa lập biên bản xử lý 7 bến tập kết vật liệu xây dựng tại xã Thống Nhất (huyện Thường Tín) hoạt động không phép ven sông Hồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra bến bãi tập kết vật liệu xây dựng không phép.
Lực lượng chức năng kiểm tra bến bãi tập kết vật liệu xây dựng không phép.

Theo Đội Cảnh sát đường thủy số 2, các bến trên chỉ được phép hoạt động từ 2 đến 3 tháng (theo thời vụ) trong năm. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, phát hiện các bến tập kết đều không có giấy phép hoạt động.

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 đã lập biên bản xử lý vi phạm và yêu cầu các chủ bến hoàn thiện thủ tục pháp lý mới được hoạt động.  

Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cũng đề nghị UBND xã Thống Nhất, Công an huyện Thường Tín, các cơ quan chức năng của UBND huyện Thường Tín, nơi quản lý địa bàn có các bến tập kết vật liệu xây dựng không phép, tiếp tục giám sát.

Đặc biệt, trường hợp không đủ các thủ tục pháp lý, đề nghị đình chỉ, rút giấy phép hoạt động của 7 bến tập kết vật liệu xây dựng trên để bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa mưa bão sắp tới.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ