Hà Nội lạnh dưới 12 độ C, người dân đốt lửa trên vỉa hè sưởi ấm

GD&TĐ - Nhiệt độ tại Hà Nội xuống dưới 12 độ C, nhiều người làm việc ngoài trời đã đốt lửa để sưởi ấm giữa đêm đông.

Nền nhiệt độ về đêm tại Hà Nội xuống dưới 12 độ C, nhiều người làm việc ngoài trời đã đốt lửa để sưởi ấm.
Nền nhiệt độ về đêm tại Hà Nội xuống dưới 12 độ C, nhiều người làm việc ngoài trời đã đốt lửa để sưởi ấm.

Vừa qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh đổ xuống khu vực Bắc Bộ khiến nền nhiệt tại Hà Nội nhiều thời điểm xuống dưới 12 độ C.

Về đêm nền nhiệt độ thấp, nhiều người lao động phải làm việc ngoài trờ đã đốt lửa trên hè phố để sưởi ấm.

Càng về khuya, nhiệt độ càng giảm sâu khiến cảm giác rét buốt càng trở nên rõ rệt hơn.
Càng về khuya, nhiệt độ càng giảm sâu khiến cảm giác rét buốt càng trở nên rõ rệt hơn.
Một số người đã đốt lửa trên hè phố để sưởi ấm khi nhiệt độ ngoài trời trở nên giá buốt.
Một số người đã đốt lửa trên hè phố để sưởi ấm khi nhiệt độ ngoài trời trở nên giá buốt.
Bất cứ đồ dùng bằng gỗ nào bỏ đi đều sẽ được tận dụng để đốt lửa.
Bất cứ đồ dùng bằng gỗ nào bỏ đi đều sẽ được tận dụng để đốt lửa.
Nhóm công nhân vệ sinh đốt lửa sưởi ấm bên cạnh điểm tập kết rác trong thời gian đợi xe rác tới. Do nhiệt độ xuống nhanh về đêm, thời gian chờ xe khá lâu nên mấy anh chị em nhặt vài khúc củi khô trong các xe rác để nhóm lửa sưởi ấm.
Nhóm công nhân vệ sinh đốt lửa sưởi ấm bên cạnh điểm tập kết rác trong thời gian đợi xe rác tới. Do nhiệt độ xuống nhanh về đêm, thời gian chờ xe khá lâu nên mấy anh chị em nhặt vài khúc củi khô trong các xe rác để nhóm lửa sưởi ấm.
Hà Nội lạnh dưới 12 độ C, người dân đốt lửa trên vỉa hè sưởi ấm  ảnh 5
Tại khu vực Cầu Giấy, nơi có khoảng đường và sân rộng, người lớn đốt lửa sưởi ấm, thu hút sự chú ý của một số trẻ nhỏ.
Tại khu vực Cầu Giấy, nơi có khoảng đường và sân rộng, người lớn đốt lửa sưởi ấm, thu hút sự chú ý của một số trẻ nhỏ.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ