Hà Nội: Lái xe Innova nghi say rượu gây tai nạn liên hoàn, nhiều người nhập viện

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h50 phút, ngày 13/5, tại đường bờ sông phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội) khiến nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào thời điểm trên, lái xe ô tô mang BKS: 30A - 771.97 do tài xế Trần Văn Hiến, sinh năm 1989, địa chỉ Thanh Thủy - Thanh Liêm - Hà Nam điều khiển đã va chạm với một chiếc xe mô tô, một chiếc xe đạp khiến cho nhiều người phải nhập viện.

Ha Noi: Lai xe Innova nghi say ruou gay tai nan lien hoan, nhieu nguoi nhap vien - Anh 1

Chiếc xe Innova gây tai nạn

Tại hiện trường vụ tai nạn, xe mô tô nằm đổ giữa đường, chiếc xe ô tô Innova gây tai nạn đâm vào cột đèn đường, bị biến dạng phần đầu và đè lên một chiếc xe đạp, những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 354.

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, có khoảng 5 người phải nhập viện trong tình trạng bị thương khá nặng, trong đó có một trẻ em (Chưa rõ danh tính của các nạn nhân), trên chiếc xe ô tô gây tại nạn có 4 người đều trong tình trạng người nồng nặc mùi rượu.

Ha Noi: Lai xe Innova nghi say ruou gay tai nan lien hoan, nhieu nguoi nhap vien - Anh 3

Ngay sau khi nhận được trình báo, đội CSGT số 2 và Công an quận Cầu Giấy đã có mặt tại hiện trường để xử lý và phân luồng giao thông.

Theo biên bản của đội CSGT số 2, lập tại hiện trường, lái xe Trần Văn Hiến nghi có sử dụng bia rượu. Tuy nhiên khi CSGT yêu cầu tài xế Hiến thổi đo nồng độ cồn, nhưng anh Hiến không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.plus sẽ tiếp tục thông tin.

Theo Pháp Luật Plus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tham gia workshop “Chạm vào công nghệ” tại hội thảo “Giáo dục STEM - Định hướng đào tạo nhân lực từ trường phổ thông”. Ảnh: Nguyễn Mạnh

Chuyển từ 'người dùng' sang 'làm chủ' công nghệ

GD&TĐ - Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo bùng nổ và chuyển đổi số trở thành trọng tâm của giáo dục, trang bị năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh phổ thông không còn là lựa chọn mà trở thành yêu cầu tất yếu.