GD&TĐ - Nhiều điểm vỉa hè, khu vực nhà chờ xe buýt đang phải chịu chung vị trí với những điểm tập kết xe rác, nhiều người dân phải đứng phía xa để chờ xe.
Nhiều người dân đứng đợi xe buýt đang phải chịu mùi từ những xe rác được đặt ở ví trí ngay bên cạnh điểm, nhà chờ.
Tại một số tuyến phố trong khu vực nội thành Hà Nội vị trí đặt điểm dừng, nhà chờ xe buýt quá gần nơi tập kết rác. Tình trạng ô nhiễm, mất vệ sinh, đặc biệt là mùi xú uế khó chịu vào giờ cao điểm cũng như những ngày nắng nóng khiến người dân, hành khách rất khó chịu.
Tại khu vực đường Láng, xe rác nằm ngay cạnh nhà chờ xe buýt, hơn thế xe rác còn được đặt ở dưới lòng đường, gây cản trở giao thông cũng như cản trở xe buýt ra vào bến.Các nhà chờ tại những điểm này thường vắng bóng người dân ngồi đợi xe buýt, người dân thường đứng ở vị trí khá xa để không ngửi thấy mùi từ những xe rác.
Tại đường Khâm Thiên, xe rác đứng một cách " vô duyên" ngay cạnh điểm chờ xe buýt.Tình trạng này phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của xe buýt. Các điểm dừng chờ có xe rác bên cạnh hầu như vắng bóng hành khách.
Một số điểm xe rác tập kết ngay trên mép đường gây cản trở xe buýt ra vào điểm.Bên cạnh đó, nhiều điểm dừng, chờ còn bị bao vây bởi cả xe buýt lẫn xe ô tô dừng đỗ, vừa chật chội, vừa khuất tầm nhìn, nhiều trường hợp hành khách không lên kịp xe hoặc xe không thấy khách.Nhiều điểm dừng, nhà chờ xe buýt đang phải chung vị trí với điểm tập kết rác, bốc mùi xú uế nồng nặc, khiến người dân, hành khách không muốn sử dụng.
GD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.
GD&TĐ - Xây dựng trường học không khói thuốc là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì và sự vào cuộc đồng bộ của nhà trường, gia đình và toàn xã hội.
GD&TĐ - Dự thảo Thông tư quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng kỳ vọng sẽ mở thêm một mỏ vàng nhân lực.
GD&TĐ - Việc ký kết hợp tác giữa Nhà trường – Chính quyền địa phương – Doanh nghiệp nhằm tối ưu hóa nguồn lực, góp phần giúp địa phương phát triển bền vững.
GD&TĐ - Theo kết luận, vợ chồng Nguyễn Phong và Nguyễn Phạm Hồng Vy được xác định là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất hàng giả.