Hà Nội khánh thành Trung tâm điều hành giáo dục thông minh

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chiều 10/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ khánh thành Trung tâm điều hành thông minh ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tiếp nhận máy tính do đơn vị tài trợ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm điều hành giáo dục thông minh thành phố Hà Nội
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm điều hành giáo dục thông minh thành phố Hà Nội

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Sơn Hải- Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ GD&ĐT; ông Nguyễn Việt Hùng- Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội; ông Trần Thế Cương- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; ông Phạm Xuân Tiến- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; bà Trần Lưu Hoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; ông Trần Quốc Uy- Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ Quảng Ích.

Trong những năm qua, ngành GD-ĐT Hà Nội đã chủ động, tích cực trong việc tiếp cận và từng bước thực hiện chuyển đổi số trong đổi mới phương thức quản trị cơ sở giáo dục và quản lý nhà nước về giáo dục; đảm bảo các điều kiện về hạ tầng CNTT và chuyển đổi số... Điểm nhấn của các kết quả trên là việc Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm điều hành giáo dục thông minh (IOC).

Các đại biểu tham quan Trung tâm điều hành giáo dục thông minh thành phố Hà Nội

Các đại biểu tham quan Trung tâm điều hành giáo dục thông minh thành phố Hà Nội

Trung tâm điều hành giáo dục thông minh phục vụ công tác quản trị, điều hành các hoạt động giáo dục trên toàn thành phố, có các chức năng gồm: Xây dựng và quản lý hệ thống báo cáo thuộc phạm vi của Sở bằng công cụ hiện đại, thông minh, trực quan; tích hợp hệ thống hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành bằng các bảng điều khiển thông minh, tùy theo thời điểm.

Hệ thống còn có chức năng quản lý và tổ chức các cuộc họp trực tuyến; giám sát thời gian thực qua camera tới cổng, sân trường của các trường học; cập nhật các thông tin mới nhất về ngành giáo dục và đào tạo trên cổng thông tin điện tử, giám sát thông tin trên môi trường mạng; thông tin mạng lưới cơ sở giáo dục.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành

Từ trung tâm này, toàn ngành GD-ĐT sẽ thực hiện quản lý trường học tới 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và GDTX trên nền tảng cơ sở dữ liệu của ngành GD&ĐT; đẩy mạnh sử dụng sổ điểm điện tử, học bạ điện tử ; Triển khai ứng dụng CNTT kết nối, tương tác, trao đổi thông tin giữa phụ huynh với nhà trường. Toàn bộ thông tin quản lí giáo dục được cập nhật theo thời gian thực, chính xác, đảm bảo tính bảo mật thông tin trên cơ sở dữ liệu.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết: Hà Nội có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước với 2.835 trường học, 2,2 triệu học sinh và hơn 138.000 giáo viên. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn có 120 trường đại học, cao đẳng với gần 1 triệu sinh viên, học viên; gần 300 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với hơn 190.000 học viên.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tặng quà, cảm ơn hai đơn vị tài trợ là Tập đoàn Công nghệ Quảng Ích và trường Đại học CMC

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương tặng quà, cảm ơn hai đơn vị tài trợ là Tập đoàn Công nghệ Quảng Ích và trường Đại học CMC

Vì vậy, Hà Nội xác định chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung nguồn lực để triển khai. Ngành GD-ĐT Hà Nội cũng luôn chủ động thực hiện nhiều giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Năm 2022, được sự phối hợp, hỗ trợ của Tập đoàn Công nghệ Quảng Ích, Sở GD&ĐT Hà Nội đã xây dựng Trung tâm điều hành thông minh của ngành GD&ĐT Hà Nội. Thành phố Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai trung tâm này.

Trong buổi lễ khánh thành Trung tâm điều hành giáo dục thông minh, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tiếp nhận 20 bộ máy tính của các đơn vị tài trợ gồm: Trường Đại học CMC, Tập đoàn Công nghệ Quảng Ích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.