Hà Nội khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam ở AFC Cup

CLB Hà Nội đã giành chiến thắng 3-2 trước Altyn Asyr (Turkmenistan), qua đó nắm lợi thế ở trận bán kết lượt về AFC Cup 2019. Thế nhưng màn trình diễn của đội bóng thủ đô còn mang đến một ý nghĩa lớn khác, khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam.

Hà Nội đã có chiến thắng ấn tượng trước Altyn Asyr
Hà Nội đã có chiến thắng ấn tượng trước Altyn Asyr

Dấu ấn Quang Hải

Quang Hải ghi 2 bàn thắng vào lưới CLB Altyn Asyr của Turkmenistan, giúp Hà Nội cso chiến thắng 3-2 tại bán kết liên khu vực AFC Cup 2019. Một trận đấu mà Hải “con” đã khẳng định được giá trị ngôi sao của mình. Nếu như Hà Nội vẫn phải phụ thuộc lớn vào những ngoại binh ở các trận đấu đã qua tại V.League và AFC Cup thì đây là trận đấu mà những cầu thủ Việt Nam đã sắm vai chính. Hùng Dũng là người đã mang về quả 11m ở những phút cuối trận để Văn Quyết ấn định chiến thắng cho đội bóng thủ đô.

Sau trận đấu này, Quang Hải chia sẻ rằng: “Với cá nhân tôi, đây là là 2 bàn thắng bình thường. Bản thân tôi luôn nỗ lực trong từng buổi tập, cố gắng thi đấu tốt nhất và nỗ lực làm tốt những gì được giao. Bất cứ trận đấu nào tôi cũng luôn vào sân và thi đấu với tinh thần cao, cố gắng đóng góp cho đội bóng những gì tốt nhất, đồng thời rút kinh nghiệm sau trận đấu, hướng đến trận tiếp theo và hoàn thiện cho bản thân”.

Chứng kiến màn trình diễn của Quang Hải, nhiều người đã đánh giá cao vai trò của tiền vệ Hà Nội. Hải “con” là cầu thủ nhận được nhiều sự chú ý khi liên tiếp góp công giúp ĐT Việt Nam gặt hái nhiều thành tích. Điển hình là chức vô địch AFF Cup 2018 và tứ kết Asian Cup 2019. Thế nhưng, vấn đề mà Quang Hải luôn phải đối mặt khi trở về CLB Hà Nội là tình trạng quá tải cũng như áp lực của sự kỳ vọng. Chính HLV Chu Đình Nghiêm cũng từng nói rằng, Quang Hải có thời điểm rơi vào tình trạng chán bóng. Ông Nghiêm có lúc phải thay Quang Hải ra vào sân ở những trận đấu khác nhau để tiền vệ này lấy lại cảm giác hưng phấn.

Rõ ràng, phong độ ấn tượng của Quang Hải đã trở thành nguồn cảm hứng để Hà Nội chơi một trận đấu thăng hoa. Giới chuyên môn nhận định, đây là trận đấu không chỉ có chất lượng chuyên môn cao mà còn mang lại nhiều cảm xúc. Quang Hải nhận được nhiều sự kỳ vọng và anh đã có câu trả lời không thể ngọt ngào hơn trong thời điểm quan trọng. Quang Hải vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao là cầu thủ đẳng cấp. Hải “con” mới chỉ chứng minh điều này trong màu áo ĐTQG, còn bây giời mới là CLB Hà Nội.

Vị thế của bóng đá Việt Nam

Cần nhớ rằng, tại giải vô địch quốc gia của Turkmenistan, Altyn Asyr cũng đang xếp ở vị trí thứ nhất và là ứng viên cho chức vô địch của mùa giải. Trong đội hình của đội bóng này, có đến hơn 10 tuyển thủ quốc gia góp mặt. Thế nên, trước khi trận đấu diễn ra, tiền vệ Hùng Dũng đã nói rằng, anh đã tìm hiểu về đội bóng này và xem các cầu thủ thi đấu tại Asian Cup 2019, đấy được ví như đội tuyển Turkmenistan thu nhỏ.

Còn Hà Nội bước vào trận đấu này với một loạt trụ cột chấn thương và 2/3 đội hình rơi vào tình trạng quá tải. Điều này khiến HLV Chu Đình Nghiêm phải tung ra sân đội hình không có nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên, với 5 tuyển thủ quốc gia góp mặt ở đội hình chính cũng có thể coi đó là tuyển Việt Nam thu nhỏ. Điều quan trọng là các cầu thủ Hà Nội đã có một chiến thắng ấn tượng với cả chất lượng chuyên môn và cảm xúc.

Trao đổi với Lao Động, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Đây là chiến thắng không chỉ ý nghĩa với CLB Hà Nội mà cả bóng đá Việt Nam nói chung. Bởi chúng tôi là đại diện cho Việt Nam lọt đến bán kết liên khu vực ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, nhìn vào đội hình của hai đội đều có sự góp mặt của nhiều tuyển thủ quốc gia, thế nên đây là trận đấu có thể coi là tương quan giữa hai nền bóng đá. Tôi hài lòng khi các cầu thủ đã cống hiến một trận đấu mang lại nhiều ý nghĩa. Đây sẽ là cú hích lớn cho bóng đá Việt Nam nói chung”.

Đây cũng là trận đấu mà HLV Chu Đình Nghiêm cũng ghi nhận dấu ấn của Quang Hải, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Đức Huy, Văn Quyết. Bởi những kinh nghiệm trong màu áo ĐTQG đã phần nào đóng góp cho Hà Nội ở sân chơi Châu Á. Việc những tuyển thủ quốc gia được cọ xát với các đội bóng mạnh ở các giải Châu Á như U23 Châu Á hay Asian Cup chính là vốn liếng để giúp Hà Nội có được kết quả tốt khi ra sân chơi tầm cỡ châu lục.

Thực tế, nhiều người vẫn nghi ngờ vào khả năng của Hà Nội ở sân chơi châu lục. Bởi họ đã có một giải đâu trong nước không có quá nhiều sự cạnh tranh. Bây giờ là lúc thầy trò HLC Chu Đình Nghiêm chứng minh cho tất cả.

Theo Lao Động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ