Hà Nội khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học cấp thành phố

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 21/2, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thành phố, năm học 2022 - 2023.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tặng hoa động viên các giáo viên tham dự hội thi
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tặng hoa động viên các giáo viên tham dự hội thi

Dự lễ khai mạc tại điểm thi trường Tiểu học Tiền phong A (huyện Mê Linh) có ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thi, đại diện các phòng chuyên môn của Sở, các thành viên Ban Giám khảo, đại diện các Phòng GD&ĐT và hiệu trưởng 10 trường Tiểu học thuộc 2 huyện Mê Linh và Sóc Sơn.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh: Trong những năm qua, các trường Tiểu học trên địa bàn Thành phố đã quan tâm tới công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ, chỉ đạo đổi mới sinh hoạt chuyên môn, quan tâm nâng cao kỹ năng thực hành, phát triển năng lực giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thành phố năm học 2022-2023 là một trong những hoạt động chuyên môn quan trọng, góp phần nâng cao hiệu hoạt động, sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh phong trào thi đua trong các nhà trường, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận, huyện, thị xã đã diễn ra trước đó và tuyển chọn các giáo viên dự thi cấp thành phố. Tham gia hội thi cấp thành phố, mỗi quận, huyện, thị xã chọn 5 giáo viên dự thi (mỗi giáo viên ở 1 trường khác nhau), trong đó có 4 giáo viên cơ bản và 1 giáo viên chuyên biệt dạy các môn Tiếng Anh hoặc Mỹ thuật.

Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thành phố được Sở GD&ĐT tổ chức theo cụm, một cụm gồm 2 quận, huyện, thị xã. Phòng GD&ĐT được chọn đăng cai hội thi chọn từ 1 đến 2 trường tiểu học (không có giáo viên dự thi) làm địa điểm thi. Địa điểm thi đảm bảo khung cảnh sư phạm, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đầy đủ phục vụ cho hoạt động dạy học và thuận tiện cho việc đi lại của các trường dự thi.

Mỗi giáo viên dự thi cấp thành phố sẽ trải qua hai phần thi thực hành giảng dạy một tiết học thuộc môn thi và phần trình bày biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi phải đảm bảo phần thực hành tiết dạy được tính theo thang điểm 20 và có ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi, không có giám khảo đánh giá loại trung bình trở xuống. Phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.