Hà Nội: Kẻ sát hại bà chủ cửa hàng vật liệu xây dựng rồi ném xác ngoài bãi rác khai gì?

Kẻ sát hại bà chủ cửa hàng vật liệu xây dựng rồi vứt xác phi tang ngoài bãi rác chính là người làm thuê cho nạn nhân.

Hà Nội: Kẻ sát hại bà chủ cửa hàng vật liệu xây dựng rồi ném xác ngoài bãi rác khai gì?

Chiều ngày 28/5, thông tin từ Công an huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự điều tra, xử lý đối tượng Phạm Văn Sinh (SN 1980, trú ở thôn Yên Trường, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa) về hành vi Giết người.

Trước đó, sáng ngày 25/5, Công an huyện Ứng Hòa tiếp nhận thông tin về việc phát hiện thi thể 1 phụ nữ tại bãi rác thôn Yên Trường. Nạn nhân bị trói, đầu bị quấn màn tuyn.

Kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân bị sát hại bằng vật cứng và khu vực bãi rác không phải là hiện trường vụ án. Danh tính người xấu số là bà Vi Thị Dung (53 tuổi, trú tại thôn Yên Trường, xã Trường Thịnh).

Hà Nội: Kẻ sát hại bà chủ cửa hàng vật liệu xây dựng rồi ném xác ngoài bãi rác khai gì? - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: TL

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Ứng Hòa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội đã làm rõ, bắt giữ nghi phạm sát hại bà Dung.

Tại cơ quan điều tra, Sinh khai nhận làm thuê cho cửa hàng vật liệu xây dựng của bà Dung. Được bà chủ giao thu tiền của khách, Sinh đã nhiều lần tự ý giữ lại, số tiền lên đến gần 30 triệu đồng. Bị bà Dung đòi tiền, Sinh đã nảy sinh ý đồ đen tối.

Ngày 25/5, Sinh hẹn bà Dung đến nhà với lý do để thanh toán tiền. Trong lúc bà Dung không để ý, Sinh đã dùng gạch tấn công khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ rồi tử vong. Sau khi gây án, Sinh trói bà Dung rồi mang vứt ra điểm tập kết rác của thôn và tìm cách xóa dấu vết ở nhà mình.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi).

Theo Gia đình và xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ